Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 230 đại biểu chính thức đại diện cho 5.304 đảng viên thuộc 46 tổ chức đảng cơ sở trong toàn huyện tham dự.
Chiều 16/7, Đảng bộ huyện Tương Dương tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phiên trù bị. Tham dự đại hội có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên trù bị. Dự đại hội có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Phiên trù bị với nhiều nội dung và quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của đại hội, vì vậy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, thống nhất các nội dung để góp phần vào thành công đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn thư ký đại hội gồm 2 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đoàn Chủ tịch cũng thông qua chương trình, nội quy đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng.

đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo của Đoàn Chủ tịch đại hội, trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã cấp phát các tài liệu, hướng dẫn việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội cấp cơ sở, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện.

Đồng chí Lữ Văn May, Phó Bí thư TT Huyện ủy lên điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI đã tổng hợp thành Báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội. Ảnh: Mai Hoa
 
Đồng chí Phan Đức Sơn thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Sơn  - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm việc trong 2 ngày 16 và 17/7/2020 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin mới