Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 25/8, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai tổ chức khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo phiên trù bị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hồ Lê Ngọc - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương châm: Đoàn kết - Dân chủ -  Kỷ cương – Sáng tạo - Trách nhiệm.

Phương châm đó đặt ra yêu cầu đại hội lần này phải được đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu.

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai mong rằng, mỗi đại biểu xuất phát từ lợi ích chung của đảng bộ, vì sự phát triển đi lên của thị xã, nâng cao trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công đại hội, đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thị xã.

Tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai định hướng thảo luận tại phiên trù bị.
Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai định hướng thảo luận tại phiên trù bị.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, có gần 1.000 lượt ý kiến tại Đại hội của 32 tổ chức cơ sở Đảng đối với các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đóng góp ý kiến vào các nội dung về: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam…

Ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của thị xã Hoàng Mai làm rõ hơn đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Đồng chí
Các đại biểu thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong chiều 25/8 và ngày 26/8. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; trên cơ sở đó đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin mới