Khai mạc trọng thể Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội long trọng diễn ra lễ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự và chung vui với Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, và 1.800 đại biểu là những tấm gương đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất,... có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2011-2015.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự và chỉ đạo Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thì đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào hành động của quần chúng nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, ban hành các chính sách về thi đua khen và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tê, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao, các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được nhiều kết quả bước đầu.

Phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được tăng cường, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định, vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, trở thành phong trào quần chúng hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân, thực sự trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đánh giá cao những thành tích mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được. Bên cạnh đó, cần nhận ra những thiếu sót như phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; một số phong trào tác dụng lan toả chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết ở một số địa phương, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, chậm phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều... Vì thế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này.

Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và dân ta, là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ 2016-2020.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ 2016-2020.
Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ.
Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An gồm 25 thành viên do đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn tham dự Đại hội.
Đoàn đại biểu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội.
Đoàn đại biểu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội.

Trước đó, sáng 6/12, các đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Cũng trong sáng 6/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra phiên họp trù bị của Đại hội, hoàn tất các khâu chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức. Chiều cùng ngày, diễn ra lễ biểu dương, tôn vinh các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và chương trình giao lưu giữa các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 với chủ đề “Quạt cho phong trào lớn mạnh”.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào Xây dựng NTM.
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào Xây dựng NTM.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An về dự Đại hội.
Các đại biểu tỉnh Nghệ An về dự Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011 - 2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Dự kiến có 13 tham luận của các điển hình tiên tiến sẽ được trình bày tại Đại hội. 
Cảnh Nam - Thu Giang

Tin mới