Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người'

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề: "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người" và khánh thành cổng Tam quan tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu Di tích Phủ Chủ tịch; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các sở, ngành.

Đoàn đại biểu dự lễ vào Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu dự lễ vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Người. Ảnh: Phạm Bằng

Trước khi tiến hành buổi lễ, đoàn đại biểu đã vào nhà tưởng niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Người.

Đoàn nguyện hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác.

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Để làm sáng tỏ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp chính trị, sự nghiệp văn hóa của Người, qua đó, góp phần khẳng định, Hồ Chí Minh - con người và nhân cách vĩ đại không chỉ thuộc về quá khứ mà còn thuộc về tương lai, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người".

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu lắng nghe thuyết trình về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Triễn lãm góp phần làm sáng tỏ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp chính trị, sự nghiệp văn hóa của Người. Ảnh: Phạm Bằng

Triển lãm gồm 2 phần, phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành giành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Phần thứ hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. 

Cũng nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên phối hợp với nhà tài trợ là Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An tổ chức khánh thành công trình cổng Tam quan Khu Di tích Kim Liên.

Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện Nam Đàn cắt băng khánh thành cổng Tam quan tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm quan cổng Tam quan. Ảnh: Phạm Bằng

Công trình được khởi công ngày 16/12/2021 và hoàn thành vào tháng 3/2022. Công trình được xây dựng bằng đá nguyên khối, chạm khắc các văn hoa thuần Việt và các họa tiết hoa sen truyền thống. 

Công trình được khánh thành sẽ góp phần đồng bộ với kiến trúc cảnh quan của Khu tưởng niệm, làm tốt hơn công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch tại Khu Di tích Kim Liên và của tỉnh nhằm phục vụ đồng bào trong nước và du khách quốc tế khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới