Khai thác gỗ trái phép tại rừng đầu nguồn Tương Dương

(Baonghean.vn)- Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một vụ khai thác rừng trái phép tại khu vực xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

1
Số gỗ đã xẻ thành tấm tại hiện trường

Theo đó, ngày 11/10/2016, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang một số đối tượng có hành vi đốn hạ cây gỗ tại khu vực rừng đầu nguồn giáp ranh giữa hai bản Chả Lúm và Na Cáng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.

1
Nhóm gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII.

Qua công tác đấu tranh ban đầu, đã làm rõ các đối tượng có liên quan bao gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1984), trú tại bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh; Ốc Văn Tý (SN 1985), trú tại bản Huồi Xón, xã Yên Na và Lô Văn Bách (SN 1990), trú tại bản Chả Lúm, xã Yên Tĩnh.

 

Phối hợp với các lực lượng chức năng, ban đầu xác định số lượng gỗ tại khu vực khai thác và phát hiện tại các vùng lân cận có khối lượng rất lớn, thuộc nhóm gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Tuấn

(Px15 Công an Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới