Khai thác hải sản ở Diễn Châu tăng 8.700 tấn so với cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Thời tiết thuận lợi, cùng với chuyển đổi đánh bắt từ dạ kéo sang nghề vây nên sản lượng khai thác hải sản ở Diễn Châu 6 tháng đầu năm đạt hơn 23.300 tấncao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Diễn Châu đánh bắt hải sản. Ảnh: Mai Giang
Hiện toàn huyện Diễn Châu có 217 tàu đánh bắt xa bờ. 6 tháng đầu năm, ngư dân đã khai thác được hơn 23.300 tấn, bằng 62,9% kế hoạch, tăng 37,3% (tương đương với gần 8.700 tấn) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là năm khai thác hải sản vượt trội về cả sản lượng và giá trị của ngư dân Diễn Châu.  Ảnh: Mai Giang
Diễn Châu đánh bắt hải sản. Ảnh: Mai Giang
Những ngày này, ngư dân đều tranh thủ để tăng chuyến bởi cá nam đang vào chính vụ.   Ảnh: Mai Giang
Diễn Châu đánh bắt hải sản. Ảnh: Mai Giang
Nhờ phát triển tàu xa bờ nên ngư dân Diễn Châu đánh bắt được nhiều loại hải sản cho giá trị kinh tế cao như ốc hương, ốc mỡ, cá chim, cá thu, mực... 
Diễn Châu đánh bắt hải sản. Ảnh: Mai Giang
Thời tiết nắng nóng, các mặt hàng hải sản càng đắt hàng, không đủ cung ứng cho thị trường.  Nhờ đó, thu nhập của các chủ tàu đạt từ 200 -600 triệu đồng/chuyến, ngư dân cũng đạt 6 - 8 triệu đồng/tháng. Ảnh: Mai Giang
Diễn Châu đánh bắt hải sản. Ảnh: Mai Giang
Với đà khai thác thắng lợi như hiện nay, huyện Diễn Châu đang thực hiện vượt kế hoạch sản lượng đặt ra là 32.000 tấn/ năm; hoàn thành đóng mới 50 tàu xa bờ. Ảnh: Mai Giang

Mai Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới