Khai thác hiệu quả lợi thế để Quỳnh Phương phát triển nhanh kinh tế biển

(Baonghean.vn) - "Khai thác lợi thế để Quỳnh Phương phát triển nhanh kinh tế biển và trở thành trung tâm dịch vụ nghề cá..." là nhấn mạnh của đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai tại Đại hội Đảng bộ phường Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức vào sáng 17/5.
Toàn cảnh đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Quỳnh Phương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: Thanh Thủy
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quỳnh Phương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Thủy 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Quỳnh Phương đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIX. Nhờ áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 13%; tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,6% so với năm 2015. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, riêng tổng giá trị sản xuất ngư nghiệp đến năm 2019 là trên 520 tỷ đồng, chiếm gần 52% cơ cấu kinh tế. 

Tàu vỏ sắt đánh bắt xa bờ của ngư dân Quỳnh Phương về neo đậu tại cảng cá Quỳnh Phương. Ảnh: Nguyễn Hải
Tàu vỏ sắt đánh bắt xa bờ của ngư dân Quỳnh Phương về neo đậu tại cảng cá Quỳnh Phương. Ảnh: Nguyễn Hải

Số hộ khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm. Đời sống nhân dân được nâng cao, giá trị tăng thêm bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm, từ 24,8 triệu đồng/người năm 2015 đến 43,8 triệu đồng/người năm 2019 và ước đạt trên 50 triệu đồng/người năm 2020, bằng 201,6% so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 4,7% năm 2015 xuống còn 1,48% năm 2019, dự tính đến cuối năm 2020 còn 1%.

Hạ tầng làng chài ven biển Phương Cần nay được đầu tư khăng trang, sạch đẹp hơn phục vụ nhu cầu du lịch đón khách về Đền Cờn. Ảnh: Nguyễn Hải
Hạ tầng làng chài ven biển Phương Cần nay được đầu tư khang trang, sạch đẹp hơn phục vụ nhu cầu du lịch đón khách về đền Cờn. Ảnh: Nguyễn Hải

Dự chỉ đạo đại hội, đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu ghi nhận nỗ lực cố gắng của Đảng bộ phường nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Với lợi thế lớn về vị trí địa lý và du lịch văn hóa, Quỳnh Phương phải năng động, phát triển hơn nữa để khai thác hiệu quả lợi thế ven biển và cảng để phát triển mạnh kinh tế biển, là trung tâm dịch vụ nghề cá của thị xã.

Bên cạnh đó, Quỳnh Phương phải tiếp tục quan tâm đến là phát triển hạ tầng du lịch dịch vụ và chỉnh trang đô thị. Ngay sau đại hội, trên cơ sở 3 chương trình trọng tâm đã được trình Đại hội, phường phải có các giải pháp cụ thể để biến mục tiêu nghị quyết thành hiện thực.

Các đại biểu Đại hội Đảng bộ phường Quỳnh Phương bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2015. Ảnh: Thanh Thủy
Các đại biểu Đại hội Đảng bộ phường Quỳnh Phương bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Thủy

Cùng với thảo luận, tại đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, lấy phiếu giới thiệu bầu Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin mới