Khai trương cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Campuchia

Sáng nay (16/10) tại Phnom Penh, Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã khai trương Cơ quan Thường trú tại Vương quốc Campuchia.
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith  tại buổi lễ
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nêu rõ: Việc Báo Nhân dân khai trương Cơ quan Thường trú tại Phnom Penh là nhằm đẩy mạnh việc thông tin về chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trao đổi tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; bảo đảm phản ánh kịp thời, nhanh chóng về tình hình mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của hai nước Việt Nam và Campuchia, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Về phần mình, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith nhấn mạnh, từ những ngày đầu sau khi đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng năm 1979, báo Nhân dân cùng với các cơ quan báo chí khác của Việt Nam như Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… đã luôn đồng hành giúp đỡ Campuchia xây dựng và phát triển nền báo chí đa dạng như ngày nay.
Trong đó từ những năm 1980, báo Nhân dân Campuchia đã là một trong những tờ báo lớn nhất của đất nước Campuchia khi ấy.
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith nói: “Như vậy có thể nói báo Nhân dân đã có quan hệ với nhân dân và lĩnh vực truyền thông của Campuchia từ trước đây đã lâu. Ngày hôm nay báo Nhân dân khai trương cơ quan thường trú tại Campuchia chính là sự thắt chặt hơn nữa quan hệ gần gũi giữa hệ thống thông tin của hai nước chúng ta.”
Đây là cơ quan thường trú thứ 5 của báo Nhân Dân tại nước ngoài, sau các cơ quan thường trú tại Pháp, Trung Quốc, Thái Lan và Lào.
Theo VOV

Tin mới