Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Dự khai trương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan thông tấn Báo chí và hàng trăm phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiền Hòa
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiền Hòa

Ngày 30/3/2020, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã ban hành Quyết định về việc thành lập, tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Trung tâm có chức năng hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin, tài liệu để các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế theo dõi và đưa tin về Đại hội XIII chính xác, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức các cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí.

Tại Lễ Khai trương, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII cho biết: Trung tâm Báo chí phối hợp Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các đơn vị liên quan, bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện; lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết tin, bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo sau Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiền Hòa
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo sau Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiền Hòa

Thường trực Trung tâm Báo chí đã phối hợp với Tiểu ban Y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cũng như cán bộ tham gia phục vụ Đại hội của Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách báo.

Trung tâm Báo chí cũng phối hợp tổ chức trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” và hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in, sao sách, phim làm quà tặng Đại biểu dự Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo cắt băng Khai trương Trung tâm Báo chí. Ảnh: Hiền Hòa
Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo cắt băng Khai trương Trung tâm Báo chí. Ảnh: Hiền Hòa

Tiếp đó, các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã cắt băng Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế tràn lề theo khuôn khổ 43x32 (mm), do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực, với ý tưởng Bác Hồ luôn đề cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đó là vấn đề then chốt của then chốt mà các kỳ đại hội Đảng luôn được nhấn mạnh.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự buổi phát hành. Ảnh: Hiền Hòa
Các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng -  Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự buổi phát hành. Ảnh: Hiền Hòa

Hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng nói lên ý tưởng Đảng luôn là tổ chức tiên phong dẫn dắt dân tộc giành mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng. Số XIII La Mã được vẽ theo hình khối vững chắc thể hiện ý tưởng Đại hội XIII sẽ là đại hội của đoàn kết bền vững như một khối thống nhất.

Biểu tượng đài hoa sen được thiết kế theo mô típ vốn cổ tượng trưng cho văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một lòng theo Đảng để xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm quan gian trưng bày. Ảnh: Hiền Hòa
Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm quan gian trưng bày. Ảnh: Hiền Hòa

Bộ tem được phát hành theo nghi thức đặc biệt vào ngày 22/1/2021 tại Hà Nội, được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 22/1/2021 đến ngày 31/12/2022.

Chiều nay (22/1), cuộc họp báo thông báo nội dung Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra tại Hà Nội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc họp báo quan trọng này.

Theo đó, tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII có 1.587 đại biểu, trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII.

Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Tin mới