Khám phá hoạt động trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson sắp thăm Việt Nam

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh hoạt động trên boong dành cho máy bay của tàu sân bay USS Carl Vinson.
 
 Tàu chở dầu USNS Yukon tiếp nhiên liệu trên biển cho tàu sân bay USS Carl Vinson ở Thái Bình Dương ngày 9/1. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson có mặt tại Thái Bình Dương trong một phần của hoạt động triển khai thường xuyên theo lịch trình. Ảnh: Hải quân Mỹ.  
 
Phi công Hải quân Jaquala Moore bắn súng từ boong máy bay của tàu sân bay USS Carl Vinson trong thời gian chờ tiếp liệu. Ảnh: Hải quân Mỹ.  
 
Các thủy thủ tiến hành bảo dưỡng một máy bay F/A-18F Super Hornet trên tàu USS Carl Vinson. Ảnh: Hải quân Mỹ.  
 
Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (bên phải) cùng với tàu tiếp dầu USNS Yukon tại Thái Bình Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ.  
 
Tàu tiếp dầu USNS Yukon nhìn từ tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson. Ảnh: Hải quân Mỹ.  
 
Binh sĩ hải quân Chase Weber điều khiển một máy bay trực thăng Sea Hawk MH-60S trên tàu sân bay lớp Nimitz. Ảnh: Hải quân Mỹ. 
 
Thượng úy hải quân Bryan Wogerman (bên trái) và hạ sĩ nhì Zach Nicholson tiến hành một cuộc kiểm tra trước chuyến bay cho chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk trên boong dành cho máy bay của tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Hải quân Mỹ. 
 
Thượng úy hải quân Bryan Wogerman và hạ sĩ Zach Nicholson thực hiện kiểm tra bên trong buồng lái của một chiếc máy bay trên boong tàu USS Carl Vinson. Ảnh: Hải quân Mỹ.  
 
Các thủy thủ huấn luyện những tín hiệu phi ngôn ngữ trên tàu sân bay lớp Nimitz. Ảnh: Hải quân Mỹ. 

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 5.3 -9.3.

Chương trình dự kiến của chuyến thăm sẽ có hoạt động chào xã giao, lễ đón, họp báo, trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Tin mới