Khám phá siêu xe của các nguyên thủ tham dự APEC 2017 tại Đà Nẵng

(Baonghean.vn) - Những siêu xe hộ tống nguyên thủ các quốc gia tham dự Hội nghị APEC 2017 đã và đang chuẩn bị đến  Đà Nẵng. Cùng tìm hiểu những chiếc siêu xe này có gì đặc biệt.

1. Siêu xe của Tổng thống Mỹ

Cadillac One, Limo One hay The Beast là những tên gọi quen thuộc của chiếc xe bọc thép phục vụ Tổng thống Mỹ. Chiếc Limousine bọc thép này được sử dụng để hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với trọng lượng 8 tấn, chiếc xe được làm bằng thép cường lực, có khả năng miễn nhiễm với súng đạn, bom mìn, giúp xe không bị biến dạng khi va chạm và duy trì hệ thống điện trên xe.
Cadillac One, Limo One hay The Beast là những tên gọi quen thuộc của chiếc xe bọc thép phục vụ Tổng thống Mỹ. Chiếc Limousine bọc thép này được sử dụng để hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với trọng lượng 8 tấn, chiếc xe được làm bằng thép cường lực, có khả năng miễn nhiễm với súng đạn, bom mìn, giúp xe không bị biến dạng khi va chạm và duy trì hệ thống điện trên xe. “The Beast” được cho là sử dụng một động cơ Duramax, khối động cơ được lấy từ những chiếc xe bán tải hạng nặng của Chevrolet hay GMC.Cũng tương tự, có một vài bản lai The Beast trong dàn siêu xe của Tổng thống Mỹ để làm khó quân địch trong việc nhận diện đối tượng tấn công.

2. Siêu xe của Tổng thống Nga

S600 Guard Pullman của Tổng thống Putin được thiết kế dài hơn so với các phiên bản thương mại. Xe được bọc thép chắc chắn theo tiêu chuẩn chống đạn B6 không thể xuyên thủng bằng vũ khí cá nhân. Xe còn được trang bị hệ thống gây nhiễu, hệ thống phòng thủ chống lại cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường. Bên trong có thiết bị liên lạc vệ tinh mã hóa giúp duy trì liên lạc giữa tổng thống và các quan chức ở mọi nơi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng chiếc siêu xe chống đạn Mercedes-Benz S600 Guard Pullman do Đức chế tạo có khả năng chống lại mọi cuộc tấn công bằng vũ khí cá nhân. S600 Guard Pullman của Tổng thống Putin được thiết kế dài hơn so với các phiên bản thương mại. Xe được bọc thép chắc chắn theo tiêu chuẩn chống đạn B6 không thể xuyên thủng bằng vũ khí cá nhân. Xe còn được trang bị hệ thống gây nhiễu, hệ thống phòng thủ chống lại cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường. Bên trong có thiết bị liên lạc vệ tinh mã hóa giúp duy trì liên lạc giữa tổng thống và các quan chức ở mọi nơi.

3. Siêu xe của Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thường di chuyển trên chiếc xe sang nội địa Lexus LS 600hL, dòng xe khá hiện đại so với chiếc Toyota Century Royal, thường được Hoàng đế Nhật Bản sử dụng.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thường di chuyển trên chiếc xe sang nội địa Lexus LS 600hL, dòng xe khá hiện đại so với chiếc Toyota Century Royal, thường được Hoàng đế Nhật Bản sử dụng.Trong các chuyện công du tại các nước, đoàn xe của thủ tướng Nhật thường có 4 chiếc Lexus LS 600h L và duy nhất chỉ có 1 trong số đó chở thủ tướng. Điều này nhằm mục đích đánh lạc hướng kẻ khủng bố.

4. Siêu xe của Chủ tịch Trung Quốc

Xe nguyên thủ quốc gia Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình là chiếc siêu xe limousine Hongqi L5. Mẫu xe này được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bởi người Trung Quốc. Xe có khả năng chống đạn cùng nhiều tính năng cao cấp không hề kém cạnh các mẫu siêu xe trên Thế giới.
Xe nguyên thủ quốc gia Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình là chiếc siêu xe limousine Hongqi L5. Mẫu xe này được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bởi người Trung Quốc. Xe có khả năng chống đạn cùng nhiều tính năng cao cấp không hề kém cạnh các mẫu siêu xe trên Thế giới. Hongqi L5 được mệnh danh là “Rolls-Royce của Trung Quốc”, dòng xe này được xem như một biểu tượng về quyền lực và từng được dùng với nhiệm vụ chính là xe chuyên chở các vị quan chức lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Đây cũng là mẫu xe sang được nhiều tỷ phú và các ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc sử dụng nhằm mục đích bảo vệ an toàn.

5. Siêu xe của Quốc vương Brunei

siêu xe mạ vàng Rolls-Royce của quốc vương Brunei có giá lên tới 14 triệu USD.
Siêu xe mạ vàng Rolls-Royce của Quốc vương Brunei có giá lên tới 14 triệu USD. Là chiếc xe đắt nhất một nguyên thủ quốc gia từng sử dụng.  Siêu xe có thiết kế rất cổ điển và thông thường, quốc vương nước này chỉ sử dụng nó cho việc di chuyển ở trong nước. Trong các chuyến công du nước ông, ông thưởng sử dụng các siêu xe hạng sang như Hongqi L5 trong chuyến thăm Trung Quốc, BMW, Mercedes S-Class…

6. Siêu xe của Thủ tướng Hàn Quốc

Thủ tướng Hàn Quốc luôn được bảo vệ bằng siêu xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 Guard. Siêu xe bọc thép chống đạn đặc biệt này được biết đến là mẫu xe bọc thép hạng sang đầu tiên đạt chứng nhận khả năng chống đạn VR-10, theo tiêu chuẩn BRV 2009.
Thủ tướng Hàn Quốc luôn được bảo vệ bằng siêu xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 Guard. Siêu xe bọc thép chống đạn đặc biệt này được biết đến là mẫu xe bọc thép hạng sang đầu tiên đạt chứng nhận khả năng chống đạn VR-10, theo tiêu chuẩn BRV 2009.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới