Khẩn trương xử lý sạt lở đầu nguồn để sớm cấp nước sinh hoạt cho người dân Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Khu vực đầu nguồn của Trạm cấp nước Kỳ Sơn trên đỉnh núi Pù Nghiêng của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, bị sạt lở nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Do khối lượng đất đá sạt lở hàng trăm m3, nên huyện huy động lực lượng quân sự vào hỗ trợ khắc phục để sớm cấp nước sinh hoạt cho khu vực thị trấn Mường Xén và vệ sinh môi trường.
Khu vực đầu nguồn của Trạm cấp nước Kỳ Sơn trên đỉnh núi Pù Nghiêng của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ cũng là đầu nguồn của dòng thác Tạc Ảng. Tại đây, trong đợt lũ vừa qua đã bị sạt lở nặng nề. Hàng trăm m3 đất vùi lấp toàn bộ khu đầu nguồn của Trạm cấp nước Kỳ Sơn khiến khu vực thị trấn Mường Xén mất nước sinh hoạt 4 ngày nay. Trong ảnh: Lực lượng bộ đội gần 80 người của Trung đoàn 764 hỗ trợ khắc phục hậu quả tại hiện trường. Ảnh: Xuân Hoàng

Khu vực đầu nguồn của Trạm cấp nước Kỳ Sơn trên đỉnh núi Pù Nghiêng của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ cũng là đầu nguồn của dòng thác Tạc Ảng. Tại đây, trong đợt lũ vừa qua đã bị sạt lở nặng nề. Hàng trăm m3 đất vùi lấp toàn bộ khu đầu nguồn của Trạm cấp nước Kỳ Sơn khiến khu vực thị trấn Mường Xén mất nước sinh hoạt 4 ngày nay. Trong ảnh: Lực lượng bộ đội gần 80 người của Trung đoàn 764 hỗ trợ khắc phục hậu quả tại hiện trường. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phạm Văn Thìn - Trưởng Trạm cấp nước Kỳ Sơn cho biết: Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, nên huyện điều động lực lượng của Trung đoàn 764, Trung đoàn 4 và cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện vào hỗ trợ khắc phục từ chiều 3/10. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phạm Văn Thìn - Trưởng Trạm cấp nước Kỳ Sơn cho biết: Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, nên huyện điều động lực lượng của Trung đoàn 764, Trung đoàn 4 và cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện vào hỗ trợ khắc phục từ chiều 3/10. Ảnh: Xuân Hoàng

"Do đầu nguồn của trạm nước bị vùi lấp, nên Trạm cấp nước Kỳ Sơn không thể cấp nước cho người dân từ 4 ngày nay. Với sự hỗ trợ của các lực lượng, dự kiến đơn vị sẽ cấp nước cho người dân khu vực Mường Xén vào ngày 5/10", ông Thìn cho biết thêm. Ảnh: Xuân Hoàng

"Do đầu nguồn của trạm nước bị vùi lấp, nên Trạm cấp nước Kỳ Sơn không thể cấp nước cho người dân từ 4 ngày nay. Với sự hỗ trợ của các lực lượng, dự kiến đơn vị sẽ cấp nước cho người dân khu vực Mường Xén vào ngày 5/10", ông Thìn cho biết thêm. Ảnh: Xuân Hoàng

Do đất đá và cây rừng cùng vùi lấp bên vách núi, nên công tác khắc phục rất khó khăn, phức tạp. Ảnh: Xuân Hoàng

Do đất đá và cây rừng cùng vùi lấp bên vách núi, nên công tác khắc phục rất khó khăn, phức tạp. Ảnh: Xuân Hoàng

Do quãng đường từ Trạm cấp nước Kỳ Sơn vào đến điểm đầu nguồn bị sạt lở phải đi bộ 1 giờ đồng hồ và khó đi, nên các lực lượng được điều động khắc phục sẽ được thị trấn Mường Xén cung ứng lương thực, nước uống để làm việc tại chỗ suốt cả ngày. Ảnh: Xuân Hoàng

Do quãng đường từ Trạm cấp nước Kỳ Sơn vào đến điểm đầu nguồn bị sạt lở phải đi bộ 1 giờ đồng hồ và khó đi, nên các lực lượng được điều động khắc phục sẽ được thị trấn Mường Xén cung ứng lương thực, nước uống để làm việc tại chỗ suốt cả ngày. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên quãng đường độc đạo từ Trạm cấp nước Kỳ Sơn đến điểm đầu nguồn còn xuất hiện một số điểm bị sạt lở, hư hỏng đường ống dẫn nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên quãng đường độc đạo từ Trạm cấp nước Kỳ Sơn đến điểm đầu nguồn còn xuất hiện một số điểm bị sạt lở, hư hỏng đường ống dẫn nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều đoạn trên đỉnh núi Pù Nghiêng vừa bị nứt nẻ thành vệt dài, nguy cơ sạt lở núi cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều đoạn trên đỉnh núi Pù Nghiêng vừa bị nứt nẻ thành vệt dài, nguy cơ sạt lở núi cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Những điểm sạt lở hư hỏng chưa được khắc phục kịp thời. Ông Phạm Văn Thìn - Trưởng Trạm cấp nước Kỳ Sơn lo lắng, sau khi khắc phục xong điểm sạt lở đầu nguồn, đơn vị sẽ tiến hành cấp nước cho bà con thị trấn Mường Xén, nhưng vẫn còn lo hệ thống đồng hồ và đường ống trong khu dân cư hư hỏng, thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cấp nước cho bà con. Ảnh: Xuân Hoàng

Những điểm sạt lở hư hỏng chưa được khắc phục kịp thời. Ông Phạm Văn Thìn - Trưởng Trạm cấp nước Kỳ Sơn lo lắng, sau khi khắc phục xong điểm sạt lở đầu nguồn, đơn vị sẽ tiến hành cấp nước cho bà con thị trấn Mường Xén, nhưng vẫn còn lo hệ thống đồng hồ và đường ống trong khu dân cư hư hỏng, thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cấp nước cho bà con. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới