Khẳng định Nghệ An là môi trường đầu tư giàu tiềm năng đối với nhà đầu tư đến từ Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Nhật Bản, chiều 19/9, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch ASEAN – Nhật Bản đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nghệ An diễn ra tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, chiều 19/9. Ảnh: Trần Minh
Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nghệ An diễn ra tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, chiều 19/9. Ảnh: Trần Minh 
Dự hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường; ông Masataka Fujita - Tổng thư ký Trung tâm ASEAN – Nhật Bản.
Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Đặt vấn đề khai mạc tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và ngài Tổng thư ký trung tâm ASEAN – Nhật Bản cùng với các nhà đầu tư Nhật Bản đã tới tham dự hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu tóm tắt về vùng đất, văn hóa, con người và đặc biệt nhấn mạnh tới môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Nghệ An quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Về tình hình hợp tác đầu tư Nghệ An – Nhật Bản, tính đến thời điểm này đã có 9 dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số vốn đầu tư là 1,078 tỷ USD. Nhật Bản tại trợ tại Nghệ An 44 dự án ODA, với tổng mức đầu tư lên đến trên 6.172,000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản năm sau tăng cao hơn năm trước.
Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, trong 2 năm 2016, 2017, có trên 800 học sinh Nghệ An đi du học tại Nhật Bản, trong đó có 89 em đi theo diện học bổng. Hàng năm tỉnh Nghệ An có số lượng lớn lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại giới thiệu những lợi thế của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Minh
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại giới thiệu những lợi thế của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Minh
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã nhấn mạnh các lợi thế của tỉnh Nghệ An đến các nhà đầu tư Nhật Bản.
Ông Nguyễn Quốc Cường - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Ông Nguyễn Quốc Cường - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và ông Masataka Fujita, Tổng thư ký trung tâm ASEAN – Nhật Bản đã thông tin về tình hình, xu hướng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trước những biến động kinh tế thế giới trong thời gian gần đây, trong đó có cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; về xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm tới tỉnh Nghệ An, bởi Nghệ An hiện đang là vùng đất giàu tiềm năng, có nhiều lợi thế cho nhà đầu tư, không chỉ riêng Nhật Bản mà cả các nước trên thế giới.
Các đại biểu thảo luận, trao đổi về xúc tiến đầu tư vào Nghệ An bên lề hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Các đại biểu thảo luận, trao đổi về xúc tiến đầu tư vào Nghệ An bên lề hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Sau hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức hội thảo trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, trả lời những vấn đề mà phía doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.

Tin mới