Khánh thành Đền Tam Tòa thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn)-Sáng 6/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc tổ chức khánh thành Đền Tam Tòa thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Đền Tam Tòa là ngôi đền cổ, được lập nên từ hàng ngàn năm trước để tôn thờ Lý Nhật Quang (con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ), một danh tướng, danh thần, có tài kinh bang tế thế dưới triều Lý.

á
Lãnh đạo địa phương và người dân thắp hương tưởng nhớ công lao Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Năm 2012, đền được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, trở thành một di tích quan trọng của vùng miền Tây huyện Nghi Lộc; cũng là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng linh thiêng nằm trong hệ thống các di tích đền thờ ở xứ Nghệ, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa, tinh thần của nhân dân trong vùng.

Việc phục hồi, tôn tạo di tích đền Tam Tòa có sự quan tâm đầu tư kinh phí, công sức của tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc và một số cá nhân, doanh nghiệp.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới