Khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn

(Baonghean.vn) - Huyện Nam Đàn đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn tại xóm 11, xã Xuân Hòa. Đây là hoạt động nằm trong các hoạt động Kỷ niệm 119 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn - nhà cách mạng tiền bối của Đảng (29/6/1899-29/6/2018).

Đồng chí Lê Hồng Sơn tên thật Lê Văn Phơn (thường gọi là Lê Văn Phan), sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, có truyền thống yêu nước tại làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu, nay là xã Xuân Hòa, Nam Đàn.

Lễ cắt băng khánh thành
Lễ cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn. Ảnh: Đậu Thắng
Năm 1920, đồng chí ra nước ngoài hoạt động cách mạng, năm 1924 gặp Nguyễn Ái Quốc và trở thành học trò xuất sắc của Người. Đồng chí Lê Hồng Sơn là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 1932, đồng chí bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt trao cho thực dân Pháp. Tháng 2/1933, đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn ngay tại quê hương. 
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và huyện Nam Đàn dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Sơn. Ảnh: Đậu Thắng
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và huyện Nam Đàn dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Sơn. Ảnh: Đậu Thắng
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Sơn tại xóm 11, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn để tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của nhà cách mạng tiền bối. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày những tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động, gia đình, dòng họ của đồng chí Lê Hồng Sơn.

Tin mới