Khánh thành nhà thờ giáo họ Tân Thành

(Baonghean.vn) - Sau hai năm khởi công xây dựng Giáo họ Tân Thành thuộc giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc vừa tổ chức cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ.
Giáo họ Tân Thành là một trong 4 giáo họ thuộc Giáo xứ Làng Anh. Cùng với Giáo họ Kim Ân, Ân Hậu và Làng Anh, Giáo họ Tân Thành có lịch sử lâu đời (thành lập 1853). Hiện, giáo họ có gần 400 hộ dân sinh sống tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.
Giáo họ Tân Thành là một trong 4 giáo họ thuộc Giáo xứ Làng Anh. Cùng với Giáo họ Kim Ân, Ân Hậu và Làng Anh, Giáo họ Tân Thành có lịch sử lâu đời (thành lập 1853). Hiện, giáo họ có gần 400 hộ dân sinh sống tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Công trình nhà thờ giáo họ xây dựng trên diện tích 520 m2, với chiều dài 34m, rộng 19m, tháp chuông nhà thờ cao 34m, được khởi công từ đầu năm 2017. Đây sẽ là ngôi nhà chung phục vụ các sinh hoạt của cộng đồng dân chúa trên địa bàn. Trong ảnh: Đại diện giới trẻ giáo họ dâng lễ tại lễ khánh thành. Ảnh: Hồng Ân
Lễ cắt băng Khánh thành nhà thờ giáo họ giáo xứ Làng AnhAnh tại xã Nghi Phong - Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Thắng
Trong những năm qua, với tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”, phúc âm trong lòng dân tộc, bà con trong cộng đoàn đã chung tay, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, khang trang. Trong ảnh: Lễ cắt băng Khánh thành nhà thờ giáo họ giáo xứ Làng Anh tại xã Nghi Phong - Nghi Lộc. Ảnh: Hồng Ân
Đông đảo giáo dân thuộc giáo họ tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Hồng Ân
Sự hiện diện của công trình làm tăng thêm bề dày văn hóa, tinh thần sống đạo của người dân nơi đây. Trong ảnh: Đông đảo giáo dân thuộc giáo họ tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Hồng Ân

Tin mới