Khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân và đặt tên đường

(Baonghean.vn) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, chiều nay 14/3, tại xã Hưng Hòa (Tp.Vinh), UBND tỉnh  Nghệ An, UBND Tp.Vinh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân và đặt tên đường Chu Huy Mân.

  

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Thế Huynh – UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng Mai Quang Phấn - UV TW Đảng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các Tướng lĩnh quân đội, Công an đã từng công tác, chiến đấu với Đại tướng Chu Huy Mân, đại diện một số bộ ban, ngành, Quân khu IV, Quân khu V. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Châu - phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thân nhân gia đình Đại tướng Chu Huy Mân, cùng đông đảo bà con nhân dân xã  Hưng Hòa đã tham dự buổi lễ. 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã đọc diễn văn khánh thành nhà tưởng niệm; đồng chí Nguyễn Xuân Đường - phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nêu bật công lao to lớn và tóm tắt chặng đường hoạt động của Đại tướng Chu Huy Mân, mục đích, ý nghĩa xây dựng nhà tưởng niệm Đại tướng. Với những công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân, ngày 28/6/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2328 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu tưởng niệm đại tướng Chu Huy Mân.

 

Ngày 28/8/2012 công trình được chính thức khởi công xây dựng. Sau hơn 6 tháng thi công khẩn trương, công trình hoàn thành với tổng mức xây lắp 8,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thành phố, nguồn đóng góp của thân nhân gia đình đại tướng và từ tình cảm tri ân của các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

                                                  Cắt băng khánh thành.

 

Công trình có quy mô gồm: Nhà tưởng niệm, nhà khách, hai nhà phục chế tọa lạc trên khuôn viên 7.473 m2 có tường rào bao quanh cùng các công trình phụ trợ như: hệ thống đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, không gian cây cảnh, hệ thống phòng chữa cháy…

                                                        Dâng hương.

                                           Gia đình Đại tướng dâng hương.

    Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Hồ Đức Phớc gắn biển đặt tên đường.

                   Đồng chí Đinh Thế Huynh trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

             Đồng chí Đinh Thế Huynh ghi lưu bút vào sổ vàng lưu niệm.

 

Sau lễ cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng, đồng chí Đinh Thế Huynh đã dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm và ghi lưu bút vào sổ vàng lưu niệm. Tiếp đó là lễ gắn biển đặt tên đường Chu Huy Mân. Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Hồ Đức Phớc đã kéo màn gắn biển con đường mang tên Đại tướng Chu Huy Mân. Đường có chiều dài 3.600 m, rộng 11 m  từ Ngã ba đường Nguyễn Viết Xuân đến hết xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa. Đây là một nghĩa cử, một sự tôn kính của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành tặng cho đại tướng để tri ân, đời đời ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Sỹ Minh

Tin mới