Khánh thành trạm phát sóng FM tại Quế Phong

(Baonghean.vn)- Sáng 12/6, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng trạm phát sóng FM thuộc chương trình 'Mở rộng vùng phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nghệ An' tại huyện Quế Phong. 

Tham dự có ông Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc VOV cùng đoàn công tác; Ông Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong. Ảnh: Thu Hằng.
Tham dự có ông Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc VOV cùng đoàn công tác; Ông Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong. Ảnh: Thu Hằng.

Trạm phát sóng FM tại huyện Quế Phong gồm một máy phát công suất 5KW, an ten 8 dipole cùng một số thiết bị đồng bộ phụ trợ khác. An ten được đặt trên cột tháp cao 60m của Đài TT - TH Quế Phong, với bán kính phủ sóng trên 40km. Với công suất như vậy thì 1.700 hộ dân trên địa bàn huyện Quế Phong cùng 1 số vùng phụ cận sẽ được nghe các thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc VOV cho biết: đây là trạm phát sóng có thời gian thăm dò và lắp đặt nhanh nhất từ trước tới nay. Ngoài các chương trình dân tộc Mông, Thái trạm sẽ phát sóng chương trình thời sự chính trị VOV 1.

 

Với việc hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và giúp bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Quế Phong tiếp thu nhiều kiến thức khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển kinh tế để từng bước xoá nghèo cho người dân địa phương./.

Thuý Hằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới