Khánh thành Trạm phát sóng Quốc gia FM 10KW tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Lễ khánh thành Trạm phát sóng quốc gia FM tại Huồi Tụ, Kỳ Sơn sẽ nâng cao chất lượng phủ sóng Đài Tiếng nói Việt Nam trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và 1/2 diện tích của huyện Con Cuông, Quế Phong.

Ngày 9/3, tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông, Đài Phát Thanh - Truyền hình Nghệ An, lãnh đạo hai huyện Kỳ Sơn, Tương Dương đã tổ chức lễ khánh thành Trạm phát sóng quốc gia FM tại bản Huồi Lê xã Huồi Tụ.

Trao tặng radio cho. Ảnh: Lữ Phú
Tặng radio cho các già làng, trưởng bản và bà con nhân dân các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương. Ảnh: Lữ Phú
Với việc đưa trạm phát sóng FM 10KW vào hoạt động sẽ nâng cao chất lượng phủ sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ra toàn bộ các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và 1/2 diện tích của huyện Con Cuông,Quế Phong, đồng thời đáp ứng nhu cầu được nghe các chương trình phát thanh Quốc gia của đồng bào dân tộc vùng cao, miền tây Nghệ An

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng đài radio cho các bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản xã Huồi Tụ; trao 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó, tặng 10 phần quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Huồi Tụ. Đồng thời tặng 1.000 chiếc đài radio cho nhân dân 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.

Tin mới