Khánh thành tượng Phật Quan Thế Âm tại Chùa Tu (Nghi Lộc)

(Baonghean.vn) -Sáng ngày 31/01, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành tượng Phật Quan Thế Âm tại Chùa Tu.

 

Tượng cao 4m, nặng 10 tấn, làm bằng đá trắng nguyên khối, được đặt tại vị trí trung tâm của chùa, trên bệ cao 3m bằng bê tông cốt thép.


Khánh thành tượng Phật Quan Thế Âm tại Chùa Tu (Nghi Lộc) ảnh 1
 

                 Tượng Phật Quan Thế Âm tại Chùa Tu.


Chùa Tu được xây dựng vào năm 1860, tại xóm Phong Thái, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc ngày nay. Tuy nhiên, qua thời gian cùng sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã bị phá hỏng hoàn toàn. Nay chùa được khôi phục theo Quyết định số 1986 QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 6/6/2012, nhằm tôn tạo lại di tích lịch sử, tạo nên không gian thanh tĩnh, thiền vị cho phật tử và du khách đến chiêm bái.

 

Nhân dịp khánh thành tượng Phật, nhà chùa đã trao 25 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nghi Phong.

Đặng Nguyễn

Tin mới