Khảo sát tổ chức biên chế và hoạt động cơ quan chính trị các cấp của lực lượng vũ trang

(Baonghean.vn) -Tại hội nghị được tổ chức ở Bộ CHQS Nghệ An, đoàn khảo sát của Tổng cục Chính trị đã nghe các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện Quy chế của cấp ủy và tổ chức biên chế, kết quả hoạt động của cơ quan chính trị các cấp trên địa bàn Quân khu 4.

Chiều 6/5, tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị khảo sát thực hiện Quy chế của cấp ủy và cơ quan chính trị; tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị thuộc các kho vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến lược và chiến dịch tại Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức và Đại tá Trịnh Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4 đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác về đặc điểm, đặc thù, kết quả hoạt động của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong thời gian qua.
Đồng thời đề xuất một số vấn đề thực tiễn gắn quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục tổ chức, Tổng cục chính trị QĐNDVN phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐNDVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Kết quả làm việc, khảo sát tại Quân khu 4 nói chung và tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nói riêng sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để đoàn công tác tổng hợp, hoàn thiện nội dung báo cáo lên Tổng cục Chính trị để có những điều chỉnh bổ sung.
Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cấp ủy Đảng các cấp và năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị thuộc các kho vũ khí cấp chiến lược, chiến dịch trong toàn quân…”.                         

Tin mới