Khen thưởng 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 11/4, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ III - khóa XVII, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018.
Các đoàn viên Khối Doanh nghiệp ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên. Ảnh tư liệu
Các đoàn viên Khối Doanh nghiệp ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên. Ảnh tư liệu

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2018, khẳng định chủ đề và các nội dung trọng tâm được BTV Tỉnh đoàn lựa chọn tập trung chỉ đạo phù hợp với thực tiễn triển khai ở cơ sở.

Chất lượng và hiệu quả các hoạt động không ngừng được nâng cao và để lại nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Có nhiều hoạt động mới, sáng tạo, tạo dấu ấn và lan tỏa trong xã hội, tạo sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị và nâng cao vị thế của tổ chức đoàn.

Các cấp bộ đoàn đã chủ động tham mưu có hiệu quả các nội dung chương trình cụ thể cho Tháng Thanh niên. Công tác tuyên truyền giáo dục đã có nhiều đổi mới về nội dung, phong phú, hấp dẫn về hình thức. Việc tham mưu, lựa chọn chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với chủ đề của tháng, của năm 2018 và lựa chọn những việc được dư luận xã hội quan tâm.

Đoàn viên thanh niên huyện Nghi Lộc tham gia dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương. Ảnh tư liệu
Đoàn viên thanh niên huyện Nghi Lộc tham gia dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương. Ảnh tư liệu

Cụ thể, trong Tháng thanh niên 2018, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã xây dựng mới 16 tuyến đường văn minh đô thị, xây dựng và sửa chữa 29 nhà nhân ái với tổng giá trị 870 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa gần 40 điểm vui chơi cho thiếu nhi tổng giá trị 796 triệu đồng; trồng mới 122.500 cây xanh; khám, phát thuốc miễn phí gần 5.000 người;  thực hiện được hơn 850 công trình thanh niên các cấp, trị giá gần 6.5 tỷ đồng…

Toàn tỉnh đã có hơn 860.000 lượt ĐVTN được quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022; có gần 450 lượt ĐVTN được tiếp cận chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ vay vốn 800 triệu đồng cho 25 ĐVTN; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 11.000 lượt ĐVTN….

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý sôi nổi về các ưu điểm, hạn chế trong tổ chức và hoạt động tháng thanh niên 2018, trong đó có nhiều ý kiến góp ý về công tác tuyên truyền, phản ánh hoạt động của Tháng Thanh niên và chế độ thông tin báo cáo của một số huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các đại biểu cũng góp ý dự thảo bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018 với 7 tiêu chí, 31 nội dung; trong đó đề nghị chú trọng hơn đến: Công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt chủ trì hội nghị đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Tháng Thanh niên, tiếp nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục bám chương trình công tác năm, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền cùng cấp, trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu, thực hiện các hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

Trao giấy khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018. Ảnh: Quỳnh Anh
Trao giấy khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018. Ảnh: Quỳnh Anh

Nhằm biểu dương kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định trao giấy khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018; trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình Mùa đông ấm 2017 - Xuân tình nguyện 2018; trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN cho 2 tập thể và 5 cá nhân, của Tỉnh đoàn cho 15 tập thể, 4 cá nhân, của Hội LHTN tỉnh cho 20 tập thể, 10 cá nhân.

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới, Hội nghị cũng tiến hành bầu 22 ủy viên và các chức danh chủ chốt của Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhất trí bầu đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022; đồng chí Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,  đồng chí Bùi Thị Quỳnh Biển - UVBCH, Phó Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022./.

Tin mới