Khen thưởng ban chuyên án bắt 2 đối tượng, thu giữ 3 bánh heroin và 1kg ma túy đá

(Baonghean.vn) - Sáng 4/7, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức trao thưởng cho Công an huyện Nghĩa Đàn về thành tích phá án thành công chuyên án, triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 3 bánh heroin, 1kg ma túy đá và một số hồng phiến.
Lãnh đạo huyện chúc mừng thành tích công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Lãnh đạo huyện chúc mừng thành tích Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Theo đó, vào khoảng 21 giờ, 03/07/2018, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1973) và Hồ Sỹ Long (SN 1975), trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đi trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA màu trắng, BKS 37A-390.70 vận chuyển ma túy đi theo hướng từ huyện Quế Phong xuống thị xã Thái Hòa.

Khi xe di chuyển qua Km số 42, Quốc lộ 48 thuộc xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tổ công tác Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra, phát hiện trên sàn xe ô tô 37A-390.70 có một túi ni lông màu đen, bên trong có 03 khối hình hộp chữ nhật, bên trong có chứa chất bột màu trắng và 01 gói nilon màu xanh lá cây bên trong có chứa chất tinh thể trong suốt; 01 gói nilon màu xanh nước biển bên trong có chứa các viên nén hình tròn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Thái
Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Thái
Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Toàn khai nhận toàn bộ các chất nói trên đều là chất ma túy gồm heroin số lượng 3 bánh, 1kg ma túy đá và một số ma túy hồng phiến do Toàn mua của một người đàn ông tên Hải ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong với số tiền 520 triệu đồng để về bán lại kiếm lời thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Dịp này, huyện đã thưởng nóng Ban chuyên án Công an huyện Nghĩa Đàn 40 triệu đồng.

Tin mới