Khi cán bộ Huyện đoàn về sinh hoạt với cơ sở...

(Baonghean) - Năm qua, các ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Nguyên đều đã về dự sinh hoạt với các chi đoàn xã, xóm. Cách làm này tạo được nhiều chuyển biến tích cực, nâng chất lượng các buổi sinh hoạt chi đoàn, đẩy mạnh phong trào và thu hút đoàn viên, thanh niên cơ sở tham gia. Cán bộ Huyện đoàn cũng nâng cao, hoàn thiện được năng lực công tác khi trực tiếp tiếp xúc, xử lý các vấn đề từ cơ sở.

Giải pháp từ những tồn tại thực tế

Phạm Danh Quý, Chi đoàn xóm 3, xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) sắm máy cày từ nguồn vốn vay ủy thác của tổ chức Đoàn.
Phạm Danh Quý, Chi đoàn xóm 3, xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) sắm máy cày từ nguồn vốn vay ủy thác của tổ chức Đoàn.

Qua nắm tình hình, đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt chi đoàn cấp xã, xóm trên địa bàn, Huyện đoàn Hưng Nguyên nhận thấy còn nhiều bất cập cần phải điều chỉnh kịp thời. Trong đó nổi lên mấy vấn đề như việc phong trào hoạt động Đoàn ở một số xóm chưa mạnh, thậm chí cầm chừng hoặc hoạt động chưa quy củ; đội ngũ đoàn viên mỏng, không ổn định; năng lực cán bộ Đoàn một số cơ sở còn yếu kém cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm...

Ví như Chi đoàn xóm 6 (xã Hưng Đạo), Chi đoàn các khối 6 và 16 (thị trấn Hưng Nguyên) chỉ có 3 hoặc 5 đoàn viên/1 chi đoàn. Còn những chi đoàn có số lượng đoàn viên vài chục người nhưng cũng thường xuyên “biến động” do phần lớn đều đi học xa nhà hoặc đi làm ăn xa, thi thoảng mới về tham gia sinh hoạt. Hơn nữa lực lượng cán bộ Đoàn cũng không ổn định, có những trường hợp mới tham gia làm bí thư chi đoàn được vài tháng đã xin nghỉ vì tìm được việc làm ở địa phương khác.

Vì vậy, tuy “con số” trên danh sách là vài ba chục người nhưng thực tế có thể tham gia sinh hoạt thường xuyên không nhiều. Bên cạnh đó, nhiều chi đoàn không có nơi để sinh hoạt, phải mượn nhà bí thư chi đoàn hoặc nhà đoàn viên trong chi đoàn làm địa điểm họp hành như Chi đoàn xóm 4 (xã Hưng Yên Bắc), Chi đoàn xóm 9A (xã Hưng Trung)... 

Cán bộ Huyện đoàn dự sinh hoạt Chi đoàn 9A,xã Hưng Trung tại nhà bí thư chi đoàn.
Cán bộ Huyện đoàn dự sinh hoạt Chi đoàn 9A, xã Hưng Trung tại nhà bí thư chi đoàn.

Xuất phát từ những thực tế đó dẫn đến tình trạng đoàn viên thiếu hào hứng tham gia sinh hoạt Đoàn, hay nói cách khác tổ chức Đoàn cơ sở, hầu hết thuộc khối dân cư, chưa lôi cuốn, tập hợp được đoàn viên, thanh niên tham gia hoặc chưa biết cách xây dựng trong sinh hoạt về cả nội dung lẫn hình thức.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại kể trên, Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên, Cao Anh Đức cho biết: Cuối năm 2015, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Nguyên đã ban hành kế hoạch cử các thành viên Ban Chấp hành Huyện đoàn về dự sinh hoạt cùng các chi đoàn các khối, xóm. Qua đó, vừa tạo điều kiện để cán bộ Đoàn cấp trên theo dõi, nắm tình hình ở cơ sở nhằm tham mưu, đề xuất các chương trình, chủ trương sát thực hơn; đồng thời hướng dẫn, bồi dưỡng các kỹ năng và cách thức hoạt động nhằm định hướng và nâng cao chất lượng phong trào Đoàn cơ sở, đặc biệt là cách thực hiện một buổi sinh hoạt chi đoàn có hiệu quả, ý nghĩa. 

Hiệu quả tích cực

Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên Cao Anh Đức dự sinh hoạt cùng Chi đoàn xóm 8 xã Hưng Lĩnh.
Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên Cao Anh Đức dự sinh hoạt cùng Chi đoàn xóm 8 xã Hưng Lĩnh.

Chi đoàn xóm 17 (xã Hưng Thắng) trong danh sách thống kê có hơn 30 đoàn viên nhưng chủ yếu là đoàn viên đang đi học hoặc đi làm xa, bản thân bí thư chi đoàn cũng đang là công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Vinh. Vì thế, mỗi kỳ sinh hoạt chỉ trên dưới 10 người tham gia, chủ yếu là học sinh phổ thông cư trú trên địa bàn xóm. Do đó, năm 2015 trở về trước, chi đoàn sinh hoạt rời rạc, có khi 2 tháng, 3 tháng mới sinh hoạt một lần, chủ yếu là lúc nào có chương trình Đoàn cấp trên mới họp để triển khai, phổ biến.

Hơn nữa tại các buổi họp, sau khi giao công việc xong thường xảy ra tình trạng nhiều bạn không hào hứng tham gia, hoặc tỏ ra ái ngại vì các thành viên trong chi đoàn ít có dịp giao lưu, trao đổi công việc chung, nên phong trào Đoàn của xóm luôn ở tình trạng trầm lắng. Tuy nhiên, theo Bí thư Chi đoàn xóm 17 Trần Đức Thắng cho biết: “Từ khi có cán bộ Huyện đoàn về dự sinh hoạt cùng, chất lượng, không khí sinh hoạt đã thay đổi rất nhiều”.

Đã 4 lần dự sinh hoạt cùng Chi đoàn xóm 17, xã Hưng Thắng, anh Nguyễn Cảnh Thành - Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên đánh giá: “Qua tham dự sinh hoạt, chúng tôi nhận thấy các bạn đoàn viên cơ sở, nhất là bí thư chi đoàn còn thiếu rất nhiều kỹ năng cần phải bồi dưỡng, đặc biệt là cách tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn có hiệu quả. Trực tiếp tham dự sinh hoạt cùng, cán bộ chúng tôi đã hướng dẫn Chi đoàn xóm 17 cách xây dựng nội dung, triển khai một buổi sinh hoạt bài bản, có hiệu quả”.

Chi đoàn xóm 17, xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên) bán hoa tươi gây quỹ đoàn.
Chi đoàn xóm 17, xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên) bán hoa tươi gây quỹ đoàn.

Vì vậy, từ chỗ một tổ chức Đoàn cơ sở hoạt động không có điểm nhấn, rời rạc, đến nay Chi đoàn xóm 17, xã Hưng Thắng đã thực sự trở thành nơi gắn kết, thu hút đoàn viên thanh niên không chỉ trong xóm hào hứng tham gia mà còn liên kết với chi đoàn bạn tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, bổ ích. Và các hoạt động đó được đoàn viên thanh niên hào hứng, chờ đón như: gây quỹ đoàn bằng cách thu gom ve chai, phế liệu, bán hoa tươi; ngoài ra còn tham gia cùng các tổ chức đoàn thể khác ở địa phương dọn rác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn xóm; thắp nến tri ân các liệt sỹ; tổ chức giúp đỡ các gia đình đoàn viên, thanh niên khi có dịp hiếu hỷ. Ngoài ra, Chi đoàn xóm 17, xã Hưng Thắng còn kết nghĩa với Chi đoàn xóm 3, xã Hưng Lợi để cùng giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ như đá bóng, thi rung chuông vàng, tổ chức đêm hội Trung thu, tập nghi thức Đội... Bởi vậy, không chỉ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn xóm 17 mà còn giúp lan tỏa phong trào đến các chi đoàn khác.

Phạm Danh Quý, Chi đoàn xóm 3 xã Hưng Nhân giới thiệu với cán bộ Huyện đoàn Hưng Nguyên mô hình nuôi bò tư nguồn vốn vay ủy thác của tổ chức đoàn.
Phạm Danh Quý, Chi đoàn xóm 3 xã Hưng Nhân giới thiệu với cán bộ Huyện đoàn Hưng Nguyên mô hình nuôi bò tư nguồn vốn vay ủy thác của tổ chức đoàn.

Qua những lần về với cơ sở, cán bộ Huyện đoàn Hưng Nguyên không chỉ có cơ hội để tuyên truyền đến tận các đoàn viên thanh niên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai các phong trào đoàn cấp trên phát động mà còn là dịp để tìm hiểu, nắm bắt, giải đáp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Như lần cán bộ Huyện đoàn dự sinh hoạt cùng Chi đoàn xóm 3, xã Hưng Nhân, đoàn viên Phạm Danh Quý cho biết, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất nhưng chưa tìm được nguồn và sự hỗ trợ. Lúc đó, cán bộ Huyện đoàn đã cung cấp thông tin và hướng dẫn các thủ tục cho Quý được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện dưới sự “bảo lãnh” của Huyện đoàn, bởi đây là đơn vị ủy thác của ngân hàng này.

Huyện đoàn còn có công văn gửi chính quyền xã Hưng Nhân ưu tiên cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn được thuê đất phát triển sản xuất. Phạm Danh Quý phấn khởi: “Tôi đã được chính quyền tạo điều kiện cho thuê 3ha vùng đất bãi bồi trên địa bàn để trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, trên vùng đất thuê lâu năm của Quý đã có đàn bò 8 con đang kỳ sinh sản, nhiều giống cây đã được đưa vào trồng hứa hẹn mang lại hiệu quả cao”.

Từ đầu năm 2016 đến nay, các thành viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Nguyên đã về dự sinh hoạt với 60 chi đoàn/250 chi đoàn của toàn huyện. Dự kiến trong năm 2017 sẽ tăng cường và tham dự sinh hoạt với tất cả các chi đoàn còn lại; đồng thời yêu cầu ban chấp hành đoàn các xã cũng thực hiện cử cán bộ về sinh hoạt cùng chi đoàn các xóm.

 Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới