Khi Messi không được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất

(Baonghean.vn) - Thông tin khá bất ngờ nhưng hợp lý là mới đây Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa công bố danh sách rút gọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm với 3 cái tên: Jorginho, Kante và De Bruyne và không có những cái tên đình đám như Messi, Ronaldo, Lewandow.

Đó là kết quả thu được từ bình chọn của các nhà báo và truyền thông, các nhà cầm quân nhằm chọn ra 3 cầu thủ xuất sắc nhất theo đánh giá cá nhân (tất nhiên, không ai được bầu cho… người nhà). Vì vậy, kết quả thu được nói trên là khách quan, dựa trên những màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ, tạo nên thành tích cá nhân và đóng góp to lớn cho tập thể.

Messi với danh hiệu vô địch Copa America. Ảnh: thanhnien.vn
Messi với danh hiệu vô địch Copa America. Ảnh: thanhnien.vn

Đáng chú ý là danh sách rút gọn dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm là 3 cầu thủ xuất sắc nhất ở hàng tiền vệ, trong một “đội hình xuất sắc” đầy đủ các tuyến, cả các HLV xuất sắc và cầu thủ xuất sắc ở UEROPA League. Điều này cho thấy trong năm qua, các tuyến khác, nhất là tiền đạo dù có những cây săn bàn xuất sắc như Lewandowski, Haaland hay Mbappe… nhưng vẫn không vượt qua được thành tích đáng nể của các tiền vệ nói trên.

Trước hết, De Bruyne (Man City và ĐT Bỉ) xứng đáng có tên trong đội hình rút gọn khi tiền vệ này thực sự là “linh hồn” của đội bóng giành ngôi Vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021, từng được Hiệp hội bóng đá nhà nghề Anh bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng vừa qua. Không chỉ giành, giữ và chuyền bóng một cách thông minh, sáng tạo vào diện số 1 của giải đấu, De Bruyne còn là tay săn bàn đáng nể. Trong 40 trận ra sân, De Bruyne ghi được 10 bàn thắng, 18 kiến tạo, góp công lớn để Man City về nhất Primier League và chỉ chịu về nhì Champions League!

Trong khi đó, 2 ngôi sao Chelsea đóng góp thành tích cho CLB và đội tuyển quốc gia theo những cách khác nhau, rất ấn tượng. Kante và Jorginho là cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất châu Âu và giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua khi đưa Chelsea đoạt ngôi vua Champions League và về thứ 4 Primier League.

Kante để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong quá trình lên ngôi Champions League danh giá bậc nhất châu Âu khi thực sự là chốt chặn đầy tin cậy, đồng thời là ngòi nổ lợi hại cho những tình huống phản công sắc bén của Chelsea trong các trận đấu quan trọng gặp những đại kình địch Aletico Madrid, Real Madrid và cuối cùng là Man City. Điều đáng tiếc là tại EURO 2020 mới đây, ĐT Pháp và Kante không để lại dấu ấn đáng kể nào, trong khi người đồng đội tại Chelsea là Jorginho lại tỏa sáng rực rỡ tại ĐT Italia với ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Sau Champions League, không ít người am hiểu đã lên tiếng kêu gọi bầu chọn Kante danh hiệu Quả Bóng Vàng. Nhưng sau EURO 2020, có vẻ như Jorginho đã “soán” ngôi người đồng đội khi đoạt thêm một danh hiệu tập thể danh giá. Gần đây, ở trên sân Kante gánh nhiệm vụ phòng ngự, dọn dẹp tuyến giữa và băng lên cắt, cướp bóng để phản công, rất ít khi ghi bàn. Jorginho cũng lo phòng ngự, luân chuyển bóng là chủ yếu và số bàn thắng có được chủ yếu trên chấm phạt 11m với cú đá nhảy chân sáo rất ít người có được (Ngọc Hải, Viettel và ĐT Việt Nam thi thoảng cũng thực hiện kiểu đá này).

Cả 3 cầu thủ được chọn có vai trò và sự thể hiện khác nhau trong mỗi đội bóng. Xét về tài năng cá nhân, xem De Bruyne thi đấu, nhiều người sẽ thán phục hơn, xem sướng mắt hơn nhờ những đường chuyền có một không hai, bất ngờ và hiệu quả của anh. Chỉ tiếc, tập thể Man City và ĐT Bỉ chưa giành được chiến thắng như mong đợi và vì vậy, De Bruyne sẽ chịu “thua thiệt” trong cuộc bầu chọn cuối cùng này? Tất nhiên, cơ hội phía trước của anh còn rất rộng mở.

Tương tự, có thể Kante sẽ “lép” hơn Jorginho khi xét về thành tích có được, dù khi thưởng thức những màn trình diễn của họ, sẽ thấy sự cần cù, chăm chỉ hơn là những phút giây thăng hoa rực rỡ. Kante bao giờ cũng là “người không phổi”, hỗ trợ tối đa cho đồng đội, còn Jorginho như một chú ong cần mẫn, tả xung hữu đột giữa vòng vây đối thủ để bằng mọi cách đưa trái bóng về vị trí thuận lợi nhất cho đồng đội để phòng ngự và phản công tốt nhất có thể.

Cũng là dịp để nói tới vẻ đẹp bất tận của nghệ thuật với trái bóng tròn không khó để tìm thấy ở bất cứ vai trò, vị trí nào, con người, lối chơi nào. Và bất cứ vị trí nào, con người nào cũng đều xứng đáng, đều có quyền được đánh giá đúng, được tôn vinh ở mức cao nhất.

Ai cũng biết, cũng thừa nhận Messi là thiên tài, là cầu thủ vĩ đại của thế giới bóng đá hiện nay, nhưng điều đó không “mặc định” cho việc anh nghiễm nhiên cứ năm này qua mùa khác “ngự” ở đỉnh các cuộc bầu chọn. Bóng đá thực tế luôn là một cuộc cạnh tranh sòng phẳng, khốc liệt. Vì thế mùa này, De Bruyne, Kante và Jorginho có cơ hội lớn vượt lên Messi để đoạt lấy danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm đầy danh giá này.

Bóng đá luôn có bất ngờ, thú vị, không chỉ trên sân cỏ, mà còn ở sự đánh giá, nhìn nhận của các nhà chuyên môn, các nhà truyền thông và người hâm mộ trong cuộc đua nước rút cuối cùng dù không hề có… trái bóng nào được tung vào sân?

Hãy chờ xem ai là người xuất sắc nhất trong những cái tên xuất sắc mùa bóng 2020-2021: De Bruyne, Kante và Jorginho?

Tin mới