Khi Pep 'nhảy múa' cùng đồng tiền

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Pep Guardiola đang trải qua chuỗi trận ấn tượng với sự tỏa sáng của những tân binh vừa cập bến Etihad ở kỳ chuyển nhượng 2017.

“Đắt xắt ra miếng”

Thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau 5 vòng đấu đầu tiên (4 thắng, 1 hòa) và trận thắng tưng bừng 4 - 0 trên đất Hà Lan trước đội chủ nhà Feyenoord tại vòng bảng Champions League, đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của đoàn quân do HLV Pep Guardiola thống lĩnh. Những bản hợp đồng đắt giá mà đội chủ sân Etihad mang về trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, đang chứng tỏ giá trị đến từng đồng.

Trước hết, cần phải nhắc đến công lao của những cựu binh ở Man City. De Bruyne, Fernaldinho, David Silva vẫn thi đấu xuất sắc ở khu vực giữa sân. Chính họ là những người giúp đội chủ sân Etihad kiểm soát hoàn toàn về mặt thế trận trước các đối thủ, tiền đề trong những thắng lợi của Man City cho tới lúc này.

Nhưng ấn tượng hơn cả là bộ đôi chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng nửa xanh thành Manchester, Aguero - Jesus. 11 bàn thắng là con số mà cặp tiền đạo này đã mang lại cho The Citizens, một thành tích rất đáng khâm phục.

Tuy vậy, những đóng góp của các tân binh như thủ thành Ederson, hậu vệ Walker, Mendy và Danilo mới thực sự khiến những người hâm mộ Man City cảm thấy phấn khích nhất. Nhờ những gương mặt mới đó, hàng thủ đội bóng của HLV Pep Guardiola có được sự chắc chắc hơn hẳn.

Trong khung gỗ, những pha phản xạ nhạy bén và khả năng dùng chân thuần thục đã cho thấy Ederson xứng đáng với cái giá 35 triệu bảng. 2 bàn thua/6 trận là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Thủ thành Ederson đang thể hiện phong độ xuất sắc trong khung thành Man City. Ảnh: Internet
Thủ thành Ederson đang thể hiện phong độ xuất sắc trong khung thành Man City. Ảnh: Internet

Hành lang 2 cánh là sự xuất hiện của Walker và Mendy/Danilo, giúp Man City vững vàng hơn khi phòng ngự - mạnh mẽ hơn lúc tấn công. Với thể lực sung mãn, thể hình lý tưởng, cả Walker, Mendy hay Danilo đã tạo thành đôi cánh đầy tốc độ, lên công - về thủ vô cùng bền bỉ, nhịp nhàng.

Không những làm tốt nhiệm vụ phòng thủ, mà hỗ trợ tấn công của bộ 3 tân binh này cũng rất cừ. Nhờ vậy, những mảng miếng tấn công của Man City đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Bài toán hành lang cánh đã được Pep Guardiola tìm ra lời giải thỏa đáng.

Dù rằng, tân binh Bernardo Silva chưa chứng tỏ được gì nhiều vì thường vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng với những gì Ederson, Walker, Mendy và Danilo đang thể hiện, thì số tiền tổng cộng 215 triệu bảng của Man City đổ vào thị trường chuyển nhượng 2017 thực sự “đắt xắt ra miếng”.

Vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Premier League 2017/2018 cùng những màn trình diễn tuyệt vời, có dấu ấn không nhỏ của những tân binh đắt giá mới có mặt ở sân Etihad.

Dấu ấn của Pep Guardiola

Sau mùa giải đầu tiên tại sân Etihad thất bại thảm hại, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự, hòng giúp Man City trở thành cỗ máy chiến thắng.

Bắt đầu bằng việc thanh lọc lực lượng, những cầu thủ không còn giữ được phong độ hoặc không phù hợp với triết lý, đã bị HLV Pep Guardiola gạch tên khỏi kế hoạch đội bóng. Từ thủ thành Caballero, hậu vệ Zabaleta, Sagna, Kolarov, tiền vệ Navas, Nasri cho đến tiền đạo Iheanacho... đều phải khăn gói rời thành Manchester.

Thay thế cho dàn cựu binh ‘sức tàn, lực kiệt’ là những tân binh có trình độ chuyên môn cao và giàu khát vọng chiến đấu. Thị trường chuyển nhượng hè 2017 chưa chính thức mở cửa, Man City đã đón chào tiền vệ Bernardo Silva (Monaco) và thủ môn Ederson (Benfica) lần lượt mang hành lý đến.

Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của Pep Guardiola là mang về sân Etihad cho bằng được ít nhất 2 cầu thủ chạy cánh đẳng cấp. Hơn cả mong đợi, Mendy, Walker và Danilo đã quy tụ về dưới trướng vị chiến lược gia sinh năm 1971.

Thành tích ấn tượng của Man City trong thời gian qua có dấu ấn đậm nét của HLV Pep Guardiola. Ảnh: Internet
Thành tích ấn tượng của Man City trong thời gian qua có dấu ấn đậm nét của HLV Pep Guardiola. Ảnh: Internet

Dẫu vậy, sự nghi ngờ về tính hiệu quả của những bản hợp đồng đắt giá mà đội chủ sân Etihad vừa có được là không nhỏ. Nhất là, HLV Pep Guardiola thường bị đánh giá khá kém cỏi trong việc mua sắm. Ngôi sao Ibrahimovic chính là ví dụ tiêu biểu.

Mọi hoài nghi của giới chuyên môn và người hâm mộ nhanh chóng được hóa giải. Sự hòa nhập nhanh cùng những màn trình diễn của các tân binh trong những trận đấu gần đây đã cho thấy, HLV Pep Guardiola cũng đâu kém cỏi như người ta nghĩ ở khả năng "đi chợ".

Thêm một dấu ấn của vị HLV 46 tuổi, chính là sử dụng chiến thuật linh hoạt. Không còn gò bó trong những sơ đồ quen thuộc 4 - 3 - 3, 4 - 1 - 4 - 1, 4 - 2 - 3 - 1 như thời gian trước. Thay vào đó là sơ đồ 3 - 5 - 2, trong quá khứ hiếm khi HLV Pep Guardiola sử dụng.

Vậy mà, tính đến thời điểm hiện tại lại đang giúp Man City mạnh như vũ bão. Giờ không dễ để bắt bài, hóa giải lối chơi của thầy trò HLV Pep Guardiola như ngày xưa.

Dù mùa giải 2017/2018 mới ở chặng khởi đầu, nhưng dấu ấn của HLV Pep Guardiola và những đồng bảng của giới chủ Ảrập đang thị uy sức mạnh một cách khủng khiếp. Tiếng nói của đồng tiền quả là vô cùng lớn./.

                                                                             Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới