Khí thế hào hùng khai hội đền Vua Mai 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2 (tức ngày 14 tháng Giêng Bính Thân), huyện Nam Đàn long trọng khai mạc Lễ khai hội đền Vua Mai 2016 tại khu lăng mộ Vua Mai ở Núi Đụn, xã Vân Diên.

Về dự có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Ban Tuyên giáo TW; ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen; lãnh đạo Viện Kinh tế TW.

Về phía tỉnh có đồng chí Phạm Tiến Dũng - NSND, Phó giám đốc Sở VHTT và DL, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Huyện Nam Đàn có các đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư trường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND, UB MTTQ; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn; Đại diện dòng họ Mai cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - UV BCH TW Đảng, Phó Ban Tuyên giáo TW cùng các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ khai hội.
Các đại biểu dự lễ khai hội.

Trước khi chính thức khai hội, các đại biểu được thưởng thức chương trình hòa tấu trống hội Vạn An và biểu diễn màn múa rồng, lân của các diễn viên Trung tâm VHTT huyện Nam Đàn. Màn trống hội hào hùng thể hiện khí thế quật cường, ý chí mãnh liệt của Vua Mai Thúc Loan và nghĩa quân của ông.

Các đoàn rước tham gia lễ hội
Các đoàn rước tham gia lễ hội Vua Mai 2016.

Sau tiếng trống khai hội của đồng chí Đinh Xuân Quế, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện là bài văn tế đã tái hiện thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và công đức Vua Mai, ôn lại khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống lại ách đô hộ nhà Đường dành quyền độc lập cho dân tộc trong suốt gần 10 năm, từ năm 713 đến năm 722; đồng thời giáo dục truyền thống tốt đẹp cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các em học sinh tham gia đoàn rước.
Các em học sinh tham gia đoàn rước.

Về với lễ hội Vua Mai, nhân dân và du khách thập phương sẽ được hòa mình trong những hoạt động mang đậm bản sắc vùng đất “địa linh nhân kiệt” như lễ rước nước, lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ dâng hương tưởng niệm Vua Mai, lễ đại tế, lễ tạ, lễ thả đèn hoa đăng... hay cùng tham gia các trò chơi dân gian như cờ thẻ, chọi gà, đu tiên, kéo co, đẩy gậy, hội vật... và hòa mình với giải bóng chuyền, hội thi “Thanh niên thanh lịch”, các tiết mục dân ca, hát kịch ca ngợi công đức Vua Mai; giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của quê hương như nước tương, bột sắn dây, ẩm thực truyền thống với các món ăn đặc sản…

Màn múa lân kết hợp dàn trống hội Vạn An hào hùng tái hiện lại
Màn múa lân kết hợp dàn trống hội Vạn An hào hùng tái hiện lại khí thế của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và các tướng lĩnh của ông.
Đồng chí Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND huyện đánh trống khai hội đền Vua Mai 2016.
Đồng chí Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND huyện đánh trống khai hội đền Vua Mai 2016.
bài văn tế đã tái hiện thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và công đức Vua Mai, ôn lại khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống lại ách đô hộ nhà Đường dành quyền độc lập cho dân tộc trong suốt gần 10 năm, từ năm 713 đến năm 722. Đồng thời giáo dục truyền thống tốt đẹp cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Bài văn tế đã tái hiện thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và công đức Vua Mai, ôn lại khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống lại ách đô hộ nhà Đường dành quyền độc lập cho dân tộc trong suốt gần 10 năm, từ năm 713 đến năm 722. Đồng thời giáo dục truyền thống tốt đẹp cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.
 Đoàn đại biểu TW dâng hương tưởng niệm Vua Mai.
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Vua Mai.
Hội trại Thanh niên thu hút tất cả các đoàn viên trên địa bàn huyện tham gia với nhiều hoạt động phong phú
Bên cạnh phần lễ linh thiêng, long trọng, phần hội phong phú với các hoạt động như Hội trại Thanh niên, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của quê hương Nam Đàn... 
Sản phẩm của mô hình Thanh niên xã Nam Tân tại Lễ hội.
Sản phẩm cà rốt, khoai tây, bí xanh ... của mô hình Thanh niên xã Nam Tân tại Lễ hội.

Đây cũng là dịp để huyện Nam Đàn quảng bá, giới thiệu cụm di tích Vua Mai nhằm thu hút du khách, các nhà đầu tư đến tìm hiểu, thưởng ngoạn các giá trị văn hoá thông qua hệ thống di tích đền, lăng, miếu Vua Mai nhằm phát huy văn hoá truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, từ đó phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Lễ hội Vua Mai 2016 đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Là ngày hội lớn của nhân dân Nam Đàn và du khách thập phương.
Lễ hội Vua Mai 2016 thu hút đông đảo người dân tham gia. Là ngày hội lớn của nhân dân Nam Đàn và du khách thập phương.

Lễ hội Vua Mai 2016 diễn ra từ ngày 13 tháng Giêng âm lịch đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch tại đền Vua Mai, khu lăng mộ Vua Mai, Khu lăng thân mẫu Vua Mai./.

.

Thanh Thủy - Lâm Tùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới