Khí thế ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang các địa phương, đơn vị

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối”, ngày 1/3, các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 với khí thế mới, quyết tâm cao trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tương Dương diễu binh tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu huấn luyện. Ảnh Đình Tuân
Các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tương Dương diễu binh tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu huấn luyện. Ảnh Đình Tuân
* Lực lượng dân quân của 18 xã, thị trấn; lực lượng tự vệ của công ty, xí nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện Tương Dương và khối tự vệ thuộc Huyện ủy, UBND huyện ra quân đợt này được giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc.

Chú trọng giáo dục tình hình nhiệm vụ, nhất là nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhận thức đầy đủ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng quyết tâm và khả năng SSCĐ cao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; Bảo vệ vững chắc công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đồng chí lãnh đạo đã đi tham quan các mô hình học cụ tiêu biểu của các xã, thị trấn. Ảnh: Đình Tuân
Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đồng chí lãnh đạo đã đi tham quan các mô hình học cụ tiêu biểu của các xã, thị trấn. Ảnh: Đình Tuân
Cũng tại lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động và ký giao ước thi đua thực hiện đợt thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Đình Tuân

* Thực hiện phương châm huấn luyện năm nay là “cơ bản - thiết thực - chất lượng” huyện Diễn Châu kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu. Bên cạnh mục tiêu huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật trong biên chế và các loại vũ khí mới, thành thạo trong tác chiến trên mọi tình huống, lực lượng vũ trang huyện còn tập trung huấn luyện các phương án phòng chống cháy nổ, bão lụt, cháy rừng thiên tai và công tác cứu hộ trên biển.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ của xã Diễn Trường. Ảnh: Vân Anh
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ của xã Diễn Trường. Ảnh: Vân Anh

Năm 2018, Diễn Châu tiếp tục xây dựng nhân rộng 9 mô hình điểm về: Công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân, diễn tập phòng thủ, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn và mô hình điểm huấn luyện dân quân biển… Đồng thời tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 11 xã trên địa bàn huyện.

Dịp này, huyện Diễn Châu đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2018 và tổ chức ký cam kết thực hiện. Ngay sau lễ ra quân, hơn 500 chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã tham gia diễu hành, hưởng ứng phong trào chạy thể thao quân sự thế giới, tổ chức hội thao mô hình học cụ và tham gia làm sạch bãi biển.

Vân Anh

* Trong đợt ra quân huấn luyện năm nay, huyện Yên Thành phấn đấu có 100% cán bộ, chiến sỹ được huấn luyện  theo phân cấp, xây dựng tốt thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo tốt công tác hậu cần  kỹ thuật, an toàn về người và vũ khí trang bị.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2018 tại Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn
Toàn cảnh buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2018 tại Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn
Ngay trong lễ ra quân, cùng với phát động, ký giao ước thi đua giữa các cụm, đơn vị về các phong trào thi đua, huyện Yên Thành cũng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng ở 17 khối quân sự, công an, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn, lực lượng tự vệ và học sinh; tổ chức hội thao mô hình học cụ và thi thao giảng chính trị cho 39 xã, thị trấn tại sân vận động huyện và hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành.

 Anh Tuấn - Phan Hiền

* Trong thời gian của đợt thi đua bắt đầu từ ngày 1/3 đến 31/12/2018, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung chương trình giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng; quân số tham gia đạt 98,5% trở lên; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% khá, giỏi; riêng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có trên 80% khá, giỏi. Bên cạnh đó, làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số khỏe đạt 98,8% trở lên.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ sau buổi lễ. Ảnh: Lữ Phú
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ sau buổi lễ ra quân của huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
Qua buổi lễ nhằm góp phần giáo dục cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trong huyện vùng cao Kỳ Sơn nhận thức rõ vị trí, vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lữ Phú

* Năm 2018, Ban CHQS huyện Thanh Chương đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, với phương châm: Cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện các cấp..., phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện đề ra.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra mô hình học cụ và giáo án. Ảnh: Văn Lý
Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra mô hình vũ khí trang bị huấn luyện. Ảnh: Văn Lý
Tại lễ ra quân, 40 đơn vị lực lượng vũ trang địa phương và 17 khối tự vệ cơ quan đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh và đảm bảo an toàn giao thông năm 2018.

Văn Lý - Thanh Trung

* Tại buổi lễ, Ban CHQS Thị xã Thái Hòa đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối” và tổ chức hội thi mô hình học cụ, thao giảng chính trị, thao giảng phương pháp huấn luyện quân sự.

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân tại Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân tại Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Sau lễ ra quân, Ban CHQS thị xã yêu cầu các tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang. Thời gian huấn luyện diễn ra từ 1/3 đến 30/4/2018.                                                                                                                                                                                          Hoàng Thủy

Với phương châm coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tại lễ ra quân huấn luyện, lực lượng vũ trang Thị xã Hoàng Mai đã quán triệt nội dung cơ bản mệnh lệnh công tác quân sự, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân. Ảnh: Nguyễn Vân
Tại lễ ra quân, các lực lượng tham gia duyệt đội ngũ, trình diễn võ thuật và triển lãm mô hình học cụ huấn luyện. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân. Ảnh: Nguyễn Vân
Trong không khí sôi nổi của ngày đầu ra quân huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thị xã Hoàng Mai đã biểu thị quyết tâm của mình qua cam kết sẽ thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

Nguyễn Vân

* Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2018 tại huyện Nghĩa Đàn có sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS, lực lượng dân quân tự vệ, trung đội dân quân cơ động và các em học sinh trên địa bàn huyện.

Trong không khí phấn khởi thi đua của buổi lễ, các đơn vị  đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối” năm 2018. Ảnh: Minh Thái
Trong không khí phấn khởi thi đua của buổi lễ, các đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối” năm 2018. Ảnh: Minh Thái
Năm 2018, lực lượng vũ trang huyện Nghĩa Đàn phấn đấu 100% quân số tham gia đạt yêu cầu, riêng lực lượng thường trực 80% đạt loại khá, giỏi; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá “nâng cao chất lượng huấn luyện”, “chuyển biến vững chắc về kỷ luật” “quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 và những năm tiếp theo.
Minh Thái

* Tại huyện Quỳ Hợp, gần 500 cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS, Công an huyện, lực lượng dân quân 21 xã, thị trấn, 17 đơn vị tự vệ và các cơ quan đơn vị trên địa bàn được quán triệt mệnh lệnh hướng dẫn huấn luyện, chiến đấu năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện với 5 mục tiêu, chỉ tiêu thi đua và 6 biện pháp tổ chức thực hiện huấn luyện đợt này.

Kiểm tra mô hình học cụ của lực lượng dân quân xã Châu Tiến (Quỳ Hợp). Ảnh: Phan Giang
Kiểm tra mô hình học cụ của lực lượng dân quân xã Châu Tiến (Quỳ Hợp). Ảnh: Phan Giang
Đợt này, huyện cũng đã phát động phong trào thi đua ra quân huấn luyện năm 2018 và thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2018) với chủ đề “lực lượng vũ trang Quỳ Hợp huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Phan Giang

* Năm 2018, huyện Quỳ Châu phấn đấu hoàn thành huấn luyện 100% nội dung cho các đối tượng, tham gia hội thao, hội thi đạt kết quả cao. Sau huấn luyện có kiểm tra đánh giá, hoàn thành 100% nội dung giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; quân số tham gia đạt 98,5% trở lên, 100% đạt yêu cầu. Năm 2018 tổ chức ra 2 giai đoạn với 4 đợt thi đua thường xuyên, 01 đợt thi đua cao điểm.

Cũng tại lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2017 đối với Ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn, các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu đã được tham quan các mô hình học cụ tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bé Vinh

* Tại huyện Quế Phong, trên 800 quân số tham gia ra quân huấn luyện, gồm: Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, Đồn Biên phòng Thông Thụ, Hạnh Dịch, Tri Lễ, Dân quân 14 xã, thị trấn, 15 đơn vị tự vệ và các em học sinh THPT, THCS trên địa bàn. Tại Lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát động phong trào thi đua năm 2018.

Lang Mạnh Hùng

* Theo kế hoạch đợt ra quân huấn luyện năm nay, Ban CHQS huyện Con Cuông tập trung huấn luyện cho cán bộ, sỹ quan, QNCN, DQTV-DBĐV thành thạo các loại vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật trong biên chế và các loại vũ khí mới. Huấn luyện thành thạo tác chiến độc lập, tác chiến theo nhiệm vụ, lấy tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm mục tiêu để huấn luyện. Đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 70-80% trở lên đạt khá, giỏi trong năm 2018.

Lễ duyệt binh của lực lượng vũ trang huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Lễ duyệt binh của lực lượng vũ trang huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Tại buổi lễ, Ban CHQS huyện phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Lực lượng vũ trang huyện Con Cuông huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

                                                 Bá Hậu

* Với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quỳnh Lưu huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối”, trong đợt ra quân huấn luyện năm nay, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu phấn đấu hoàn thành 100% nội dung chương trình giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng; quân số tham gia đạt 98,5% trở lên; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 – 80% khá, giỏi; riêng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có trên 80% khá, giỏi...

Tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân. Ảnh: Hồng Diện
Tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân. Ảnh: Hồng Diện
Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2018 với Ban CHQS huyện.
Hồng Diện

* Với chủ đề: “Kỷ cương, chính quy, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu”, tại buổi lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện Tân Kỳ đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 với các nội dung: Huấn luyện lý luận chính trị, huấn luyện chiến đấu, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát đối tượng, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ, ứng phó sự cố thảm họa có thể xảy ra. 

Lãnh đọa huyện tham quan mô hình, học cụ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018
Tham quan mô hình, học cụ tại lễ ra quân huấn luyện huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo
Sau lễ ra quân, Ban CHQS huyện đã tổ chức chấm điểm mô hình học cụ của một số đơn vị nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi; động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tự tin bước vào mùa luyện quân sự 2018 đạt kết quả cao nhất.
Phương Hảo

* Năm 2018, Lữ đoàn Thông tin 80 xác định huấn luyện theo định hướng chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp tục lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở; huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào huấn luyện diễn tập. Xây dựng lực lượng thông tin liên lạc quân sự, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bảo đảm TTLL thường xuyên, diễn tập và cơ động vững chắc trong mọi tình huống.

Thi giảng bài kỹ thuật binh chủng trong dịp ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: Kỳ Sơn
Thi giảng bài kỹ thuật binh chủng trong dịp ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: Kỳ Sơn
Cũng trong ngày đầu ra quân huấn luyện, 100% cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 80 đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia ngày chạy CISM kết hợp chạy Olympic năm 2018.

                                                    Kỳ Sơn

Lữ đoàn Xe tăng 215 - Binh chủng Tăng Thiết giáp tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm và an toàn tuyệt đối”. Các đơn vị trong Lữ đoàn đã ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Tiết mục trình diễn võ thuật của đội trinh sát tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
Tiết mục trình diễn võ thuật của đội trinh sát tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
Tại buổi lễ, Lữ đoàn Xe tăng 215 đã được Binh chủng Tăng Thiết giáp  tặng Cờ thi đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017 và Bằng khen đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2017 của Bộ Quốc phòng. 7 tập thể trong đơn vị cũng được tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao ra quân huấn luyện năm 2018. 

Thanh Toàn

* Trong đợt thi đua này, các đơn vị trong toàn Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) phấn đấu quân số khỏe đạt 98,9% trở lên; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, trong sinh hoạt và tham gia giao thông; nội bộ đoàn kết thống nhất, giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, đoàn kết quân dân.

Màn bay qua vòng lửa do Đại đội 20 trinh sát Trung đoàn biểu diễn. Ảnh: Tường Hiếu
Màn bay qua vòng lửa do Đại đội 20 trinh sát Trung đoàn biểu diễn. Ảnh: Hữu Tân
Sau lễ ra quân huấn luyện các đơn vị đã tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao, đồng diễn thể dục, biểu diễn võ thuật, hội trại trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật tạo nên khí thế sôi nổi của những ngày đầu huấn luyện.
Hữu Tân

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phấn khởi, hăng hái thi đua giành kết quả cao ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2018, tại Bệnh viện Quân y 4 đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Mùa xuân ra quân quyết thắng”.

Đêm giao lưu là dịp để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được trao đổi những kinh nghiệm, bài học trong công tác huấn luyện nói chung và kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân nói riêng. Bên cạnh đó, các đồng chí được mời tham gia giao lưu cũng thẳng thắn đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp cho nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2018 được tốt hơn./.

Tin mới