Khó khăn trong khắc phục sạt lở núi tại Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huyện Hưng Nguyên đang tìm phương án xử lý các điểm sạt lở núi tại xã Hưng Thành và Hưng Yên Nam để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, bên cạnh bị ngập lụt trên diện rộng thì trên địa bàn huyện Hưng Nguyên liên tiếp xảy ra các điểm sạt lở núi, có thể kể đến như núi Thô Lô (xã Hưng Thành); Rú Lài, rú Rậm, núi Trọc (Hưng Yên Nam); rú Chợ, rú Đa Đa, rú Rậm (Hưng Yên Bắc); núi xóm 8 (xã Xuân Lam)… Trong đó, tại xã Hưng Thành và Hưng Yên Nam là nguy hiểm nhất vì các vết nứt có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Vết sạt lở lớn tại rú Lài ngay sát nhà dân tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Q.A

Vết sạt lở lớn tại rú Lài ngay sát nhà dân tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Q.A

Theo quan sát, vết nứt tại núi Thô Lô, xã Hưng Thành có độ dài khoảng 150 mét, độ sâu của điểm sụt lún trên 1 mét; hiện có 12 hộ dân và 55 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ thuộc diện phải di dời khẩn cấp khi có mưa lớn.

Ông Hoàng Đức Thông - Chủ tịch UBND xã Hưng Thành cho biết: Trước tình trạng sạt lở tại núi Thô Lô, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trước mắt, xã lựa chọn trụ sở UBND xã Hưng Phú cũ làm nơi tá túc cho người dân sinh sống nếu thời tiết có mưa lớn. Đồng thời, thành lập đồn chỉ huy ngay dưới chân núi, có lực lượng túc trực 24/24h để nắm bắt tình hình, hỗ trợ người dân vận chuyển đồ, sơ tán kịp thời nếu xảy ra sạt lở…

Tại xã Hưng Yên Nam, hai ngọn rú Lài và rú Rậm xuất hiện vết sạt lở dài hàng trăm mét ngay sát nhà dân. Theo thống kê của chính quyền địa phương, dưới 2 ngọn rú này có khoảng 600 hộ dân sinh sống, trải dài từ xóm 3, 4, 5 ,6. Trong đó, có 50 hộ có nguy cơ cao, nhà ở chỉ cách rú vài mét nên buộc phải di dời khi có mưa lớn.

Người dân xã Hưng Yên Nam bất an khi sống cạnh điểm sạt lở dưới chân núi. Ảnh: Q.A

Người dân xã Hưng Yên Nam bất an khi sống cạnh điểm sạt lở dưới chân núi. Ảnh: Q.A

Hiện, chính quyền địa phương đã xây dựng hàng chục mét kè đá dưới chân núi để bảo vệ cho các hộ dân phía dưới. Tuy nhiên, theo quan sát, đây là biện pháp tình thế tạm thời vì nếu sạt lở lớn, đất, đá có thể đổ tràn qua bờ kè này dễ dàng, bà con vẫn phải di dời khi mưa lớn. Do đó vẫn cần có những phương án lâu dài để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Bên cạnh các phương án tại chỗ như di dời người dân đến nơi an toàn, cử lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu thì huyện đã xin ý kiến của các ban, ngành cấp tỉnh để đưa máy móc tiến hành san gạt tại các điểm sạt lở để ngăn chặn đất đá đổ xuống. Đối với các điểm sạt lở tại xã Hưng Yên Nam, huyện đang huy động phương tiện, tranh thủ thời tiết nắng ráo để thi công.

Điểm sạt lở tại núi Thô Lô, xã Hưng Thành. Ảnh: Q.A

Điểm sạt lở tại núi Thô Lô, xã Hưng Thành. Ảnh: Q.A

"Đối với điểm sạt lở tại xã Hưng Thành, huyện đang chờ ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì khu vực sạt lở nằm trong vùng Di tích lịch sử núi Lam Thành. Sau khi được sự đồng ý thì điểm sạt lở tại núi Thô Lô sẽ được khắc phục sớm, đảm bảo an toàn cho các hộ dân", ông Tiến nhấn mạnh.

Tin mới