Khoan giếng gây sụt lún nhà dân ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Hiện người dân ở xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) đang phải sinh sống trong tình trạng lo lắng vì móng nhà bị sụt lún, nguy hiểm cho tính mạng.

Ngày 8/11, ngay khi nhận được thông tin phản ánh tại xóm Phượng, xã Nhĩa Xuân có hiện tượng đất bị sụt lún làm sập công trình nhà vệ sinh, nhà tắm và móng nhà của một số hộ dân, lãnh đạo xã Nghĩa Xuân đã thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản thực tế tại hiện trường.

Ông Thái Bá Lâm ở xóm Phượng, xã Nhĩa Xuân (Quỳ Hợp) chỉ vị trí bị sụt lún. Ảnh: Phan Giang
Ông Thái Bá Lâm ở xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) chỉ vị trí bị sụt lún. Ảnh: Phan Giang

Qua kiểm tra cho thấy, phần móng nhà vệ sinh, nhà tắm của hộ ông Thái Bá Lâm và hộ ông Nguyễn Danh Trung bị sụt lún, móng nhà, tường rào, nhà vệ sinh xây bị đổ, nhà tắm bị nứt. Tại vị trí đất bị sụt lún đã hình thành một hố sâu có chiều rộng 6m, độ sâu khoảng 3m.

Móng nhà của hộ ông Thái Bá Lâm ở xóm Phượng, xã Nhĩa Xuân (Quỳ Hợp) có chiều rộng 6 m, sâu 3 m. Ảnh: Phan Giang
Móng nhà của hộ ông Thái Bá Lâm ở xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) có chiều rộng 6m, sâu 3m. Ảnh: Phan Giang

Kiểm tra xung quanh cho thấy, cách vị trí sạt lở về hướng Tây 20m có một mũi khoan giếng với đường kính 110 cm, độ sâu 30m; hướng Bắc cách vị trí sạt lở từ 20 - 30 m có 2 mũi khoan giếng với đường kính 110 cm, sâu 30m.

Theo lời một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết tổ khoan giếng đã nghỉ cách đây 3 ngày.

Một mũi khoan giếng đang làm dở dang gần điểm sụt lún khoảng 20m. Ảnh: Phan Giang
Một mũi khoan giếng đang làm dở dang gần điểm sụt lún khoảng 20m. Ảnh: Phan Giang

Ông Thái Bá Lâm cho biết: Sau khi phát hiện móng nhà bị sụt lún vào chiều 7/11, gia đình ông đã đổ một xe tải cát vào vị trí sụt lún; song sáng 8/11 hiện tượng này xảy ra nghiêm trọng hơn, gia đình đã báo với chính quyền địa phương để có giải pháp xử lý. Hiện tại, gia đình ông Lâm đang tìm cách trám các vết nứt.

Lãnh đạo xã Nghĩa Xuân đã thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản tại hiện trường. Ảnh: Phan Giang
Lãnh đạo xã Nghĩa Xuân đã thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản tại hiện trường. Ảnh: Phan Giang

Sự việc đã được chính quyền địa phương báo lên cấp trên để có hướng chỉ đạo giải quyết và làm rõ nguyên nhân./.

Phan Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới