Khoảnh khắc U13 SLNA vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020

(Baonghean.vn) - Khác với dự đoán, U13 Sông Lam Nghệ An cho thấy sức mạnh thực sự của những nhà đương kim vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020 khi đánh bại U13 Hải Dương với tỷ số chóng vánh 4-0.
Các đại biểu có mặt tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020 diễn ra chiều 15/10 trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu có mặt tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020 diễn ra chiều 15/10 trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh
Để có mặt tại trận chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020, SLNA đã vượt qua hàng loạt những đội bóng mạnh như HAGL, PVF hay Thừa Thiên Huế trong trận Tứ kết và Hà Nội tại Bán kết. Ảnh: Đức Anh
Để có mặt tại trận chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020, SLNA đã vượt qua hàng loạt những đội bóng mạnh như HAGL, PVF hay Thừa Thiên Huế trong trận Tứ kết và Hà Nội tại Bán kết. Ảnh: Đức Anh
Trong 15 phút đầu, U13 Hải Dương cho thấy họ xứng đáng góp mặt trong trận chung kết khi khóa chặt các chân sút U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Trong 15 phút đầu, U13 Hải Dương cho thấy họ xứng đáng góp mặt trong trận chung kết khi khóa chặt các chân sút U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Phút 16 từ một pha đá phạt, Vương Văn Tùng mở tỷ số trận đấu cho U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Phút 16 từ một pha đá phạt, Vương Văn Tùng mở tỷ số trận đấu cho U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Thừa thắng xong lên, U13 SLNA có bàn thắng thứ hai do công của Trần Quốc Hòa. Ảnh: Đức Anh
Thừa thắng xong lên, U13 SLNA có bàn thắng thứ hai do công của Trần Quốc Hòa. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Trần Quốc Hòa ăn mừng pha lập công thứ 7 tại giải đấu năm nay. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Trần Quốc Hòa ăn mừng pha lập công thứ 7 tại giải đấu năm nay. Ảnh: Đức Anh
Trước khi hiệp 1 kết thúc, SLNA có bàn thắng thú 3 do công của đội trưởng Vương Quốc Dũng. Ảnh: Đức Anh
Trước khi hiệp 1 kết thúc, SLNA có bàn thắng thứ 3 do công của đội trưởng Vương Quốc Dũng. Ảnh: Đức Anh
Các cổ động viên SLNA và phụ huynh cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà. Ảnh: Đức Anh
Các cổ động viên SLNA và phụ huynh cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà. Ảnh: Đức Anh
Sang hiệp 2, U13 SLNA ghi thêm 1 bàn thắng nữa và người ấn định tỷ số 4-0 cho đội bóng trẻ xứ Nghệ là Trần Công Đạt. Ảnh: Đức Anh
Sang hiệp 2, U13 SLNA ghi thêm 1 bàn thắng nữa và người ấn định tỷ số 4-0 cho đội bóng trẻ xứ Nghệ là Trần Công Đạt. Ảnh: Đức Anh
Thắng chung cuộc 4-0 trong trận chung kết, U13 SLNA lần thứ 8 vô địch giải đấu cho lứa tuổi Thiếu niên. Ảnh: Đức Anh
Thắng chung cuộc 4-0 trong trận chung kết, U13 SLNA lần thứ 8 vô địch giải đấu cho lứa tuổi Thiếu niên. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bùi Đình Long - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đại biểu trao huy chương cho các nhà vô địch U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đại biểu trao huy chương cho các nhà vô địch U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Trao huy chương và giải Nhì cho đội U13 Hải Dương. Ảnh: Đức Anh
Trao huy chương và giải Nhì cho đội U13 Hải Dương. Ảnh: Đức Anh
Đội hình tiêu biểu của mùa giải có 5 cầu thủ SLNA bao gồm: Trần Quốc Hòa, Vương Văn Tùng, Nguyễn Anh Dũng, Vương Quốc Dũng và thủ môn Nguyễn Ngọc Bảo. Ảnh: Đức Anh
Đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của mùa giải có 5 cầu thủ SLNA bao gồm: Trần Quốc Hòa, Vương Văn Tùng, Nguyễn Anh Dũng, Vương Quốc Dũng và thủ môn Nguyễn Ngọc Bảo. Ảnh: Đức Anh
BTC trao giải cho Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc đội SLNA. Ảnh: Đức Anh
BTC trao giải cho Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc đội SLNA. Ảnh: Đức Anh
Đây thực sự là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” và một lần nữa cho thấy sức mạnh, truyền thống trong đào tạo trẻ của SLNA. Thành công hôm nay sẽ báo hiệu một tương lai hứa hẹn với các đội U15 và U17 SLNA trong những năm tới. Ảnh: Đức Anh
Đây thực sự là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” và một lần nữa cho thấy sức mạnh, truyền thống trong đào tạo trẻ của SLNA. Thành công hôm nay sẽ báo hiệu một tương lai hứa hẹn với các đội U15 và U17 SLNA trong những năm tới. Ảnh: Đức Anh

Tin mới