Khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong quý IV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chính phủ đặt mục tiêu trong quý IV/2022 khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 và đường băng, Nhà ga Sân bay Long Thành.


Sáng 23/5, trình bày báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành 360 km cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. Bốn dự án thành phần được hoàn thành, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Cam Lộ - La Sơn; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

Chính phủ cũng trình Quốc hội xem xét, quyết định 5 dự án trọng điểm quốc gia có tính liên kết vùng, gồm: Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Biên Hòa - Vũng Tàu; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Vành đai 3 TP. HCM; Vành đai 4 vùng Thủ đô.

Chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua hồi tháng 1. Toàn tuyến dài 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công, tổng vốn 146.990 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đọc báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, sáng 23/5. Ảnh: Hoàng Phong
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đọc báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, sáng 23/5. Ảnh: Hoàng Phong

Thời gian tới, Chính phủ tập trung kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 sẽ được khẩn trương triển khai, nhất là vấn đề đất đai, kinh tế tập thể, hợp tác xã, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính phủ sẽ hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đất đai 2013.

Hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng, hạ tầng số, nông nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội... sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long sẽ được ban hành.

Trong quý IV/2022, Chính phủ sẽ hoàn thành đề án, trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.

Chính phủ xác định thích ứng an toàn với Covid-19, đẩy mạnh khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Cả năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, Chính phủ đã hỗ trợ gần 50 triệu lượt lao động; 728.000 lượt người sử dụng lao động với tổng kinh phí gần 82.000 tỷ đồng.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine Covid-19, là 1 trong 6 nước có tỷ lệ phủ vaccine cao nhất thế giới. Cả nước đã tiêm được 217 triệu liều; phủ 2 mũi cho tất cả dân số từ 18 tuổi; mũi 3 đạt gần 60%. Trẻ từ 12 tuổi cơ bản được tiêm đủ 2 mũi; gần 30% trẻ từ 5 tuổi được tiêm mũi 1. Nhờ kết quả này, số ca nhiễm, chuyển nặng, tử vong giảm sâu từ cuối tháng 3.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc, sáng 23/5. Ảnh: Hoàng Phong
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc, sáng 23/5. Ảnh: Hoàng Phong

Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 16.500 tỷ đồng, 3.000 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 8.900 tỷ đồng và 114 ha đất. Hơn 400 tập thể và 800 cá nhân bị kiến nghị xem xét, xử lý hành chính; chuyển cơ quan điều tra 65 vụ, 37 người.

Chính phủ đã lập tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số địa phương như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Chống tội phạm được triển khai quyết liệt, nhất là về kinh tế, thao túng thị trường chứng khoán, bất động sản, tín dụng đen, tội phạm mạng. Cả nước đã điều tra, khám phá hơn 10.000 vụ, bắt 25.000 bị can phạm tội về trật tự, xã hội; phá 260 băng nhóm tội phạm.

Tin mới