Khởi công xây dựng công trình 'Hợp tác xã với Bác Hồ'

(Baonghean.vn) - Đây là công trình thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm, tấm lòng tri ân sâu sắc của các Hợp tác xã, liên hiệp HTX cả nước đối với tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hợp tác.

Sáng 30/8, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khởi công xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tham dự buổi lễ có các ông: Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Ông Lê Thanh Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định đây là công trình ý nghĩa dâng lên Bác nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ nga
Ông Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định đây là công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cả hệ thống liên minh HTX. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lê Văn Nghị cho biết, công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” được Ban Chấp hành liên minh thống nhất ban hành thành Nghị quyết từ tháng 8/2018, với sự hưởng ứng tích cực của các thành viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã (HTX) từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đây là công trình thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiên Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và sẽ được hoàn thiện vào đúng dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), thể hiện tình cảm, tấm lòng tri ân sâu sắc của các Hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX cả nước đối với tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hợp tác.

Các đại biểu tiến hành khởi công công trình
Các đại biểu tiến hành khởi công công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ". Ảnh: Mỹ Nga

Công trình hoàn thành góp phần tạo dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, ghi dấu ấn sâu đậm, đặc biệt của Liên minh HTX Việt Nam trong lòng nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng và khách tham quan du lịch trong, ngoài nước nói chung.

Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” cũng sẽ là “địa chỉ đỏ” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, viên chức và người lao động của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, hình ảnh giản dị, thanh cao của Bác.

Công trình bao gồm 4ha hồ sen, 2 nhà dừng nghỉ, 2 cầu đón khách, thảm hoa cây cảnh, đèn trang trí. Tổng giá trị lên đến 8 tỷ  đồng.

Hoa sen được trồng trong hồ sen là giống sen cao sản, được di thực từ Đồng Tháp, nơi có phần mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin mới