Khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Ngôi nhà thờ mới được khởi công có tổng diện tích 518 m², sẽ là công trình tôn giáo khang trang rộng rãi, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đông đảo bà con giáo dân trong giáo họ Phúc Sơn thuộc Giáo xứ Lãng Điền, huyện Anh Sơn.

Ngày 27/5/2019, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên đã cử hành thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Phúc Sơn. Đồng tế trong thánh lễ có linh mục quản hạt Bột Đà, linh mục quản hạt lân cận và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Tham dự nghi thức đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Phúc Sơn có Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, đại diện một số ban, ngành, MTTQ huyện Anh Sơn.
Thánh lễ khởi công được cử hành trong sự chứng giám của chính quyền địa phương và các vị hội đồng mục vụ, đông đảo bà con giáo dân trên địa bàn. Ảnh: Lê Văn Trí
Thánh lễ khởi công được  long trọng cử hành trong sự chứng giám của chính quyền địa phương và các vị hội đồng mục vụ, đông đảo bà con giáo dân trên địa bàn. Ảnh: Lê Văn Trí
Ngôi nhà thờ giáo họ Phúc Sơn trước đây nằm trên địa bàn thôn 4, xã Hoa Sơn (Anh Sơn) lâu nay đã xuống cấp trầm trọng, bà con giáo dân nơi đây luôn hy vọng có được ngôi nhà thờ mới khang trang.

Ngày 27/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1073-QĐ-UBND về việc cấp đất xây dựng nhà thờ mới cho giáo họ Phúc Sơn tại vị trí cách nhà thờ cũ 300 m, với tổng diện tích 3.029 m2, trong đó diện tích xây dựng 2.872,87 m2.

Ngôi nhà thờ mới có tổng diện tích 518 m² được xây dựng trên thửa đất mới được cấp, sẽ là công trình tôn giáo khang trang rộng rãi, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đông đảo bà con giáo dân nơi đây.

Tin mới