Khởi công xây dựng, tôn tạo Chùa La

(Baonghean.vn)- Sáng 12/10, Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với ban vận động đóng góp tôn tạo phục dựng Chùa La, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp và đông đảo nhân dân, tăng ni, phật tử tổ chức lễ động thổ xây dựng, tôn tạo Chùa La.

Chùa La, thuộc địa phận xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Chùa đã được xây dựng từ thời rất xa xưa, trải qua thăng thầm lịch sử, dấu tích chùa chỉ còn lại là nền đất hoang phế cùng nhiều cây cổ thụ.

Hàng cây cổ thụ nơi dấu tích ngôi chùa cũ vẫn sừng sững theo thời gian
Hàng cây cổ thụ nơi dấu tích ngôi chùa cũ vẫn sừng sững theo thời gian.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, ngày 07/7/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3275/QĐ-UBND về việc chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo, nêu rõ các hoạt động phật giáo tại chùa La thực hiện theo pháp luật của Nhà nước và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đông đảo nhân dân, tăng ni phật tử tham dự buổi lễ
Đông đảo nhân dân, tăng ni phật tử tham dự buổi lễ.

Việc khởi công xây dựng chùa La đã nhận được sự quan tâm của nhân dân, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tăng ni, phật tử và các nhà thành tâm. Đến thời điểm hiện tại đã có trên 2 tỷ đồng đóng góp xây dựng Chùa La.

Tin, ảnh: Cao Duy Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới