Khởi công xây nhà tình nghĩa cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Sáng 29/6, Hội CCB tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội CCB huyện Yên Thành, Hội CCB huyện Anh Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các CCB thuộc diện khó khăn về nhà ở.

* Tại huyện Yên Thành, đợt này có 2 CCB được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa gồm: Phan Văn Sâm ở xóm Xuân Sơn, xã Phúc Thành và CCB Trần Thị Phượng ở xã Vĩnh Thành.

Các ngôi nhà thiết kế theo kiểu cấp 4 với 3 gian, diện tích sử dụng gần 50m2, tổng kinh phí dự toán mỗi ngôi nhà trên 100 triệu đồng. Trong đó Tập đoàn Vingroup Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, còn lại là đóng góp bằng ngày công, vật liệu, tiền của gia đình, anh em hội viên CCB và bà con lối xóm.

Toàn cảnh lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB Phan Văn Sâm, xóm Xuân Sơn xã Phúc Thành.
Toàn cảnh lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB Phan Văn Sâm ở xóm Xuân Sơn, xã Phúc Thành (Yên Thành).
Để các công trình thi công đảm bảo chất lượng, Hội CCB các cấp đã thành lập BCĐ, ban giám sát đôn đốc, kiểm tra, tiến độ xây dựng nhà ở. Đồng thời vận động các tổ chức đoàn thể, bà con nhân dân đóng góp ngày công để các CCB sớm được sống, an hưởng tuổi già trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình. Các ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10/2018.

Đây là 2 trong số 8 ngôi nhà tại huyện Yên Thành qua khảo sát đã được Tập đoàn Vingroup Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ, giúp đỡ, với tổng số tiền 400 triệu đồng, nhằm giúp hội viên hội CCB gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Anh Tuấn - Phan Hiền (Đài Yên Thành)

* Cùng ngày, Hội CCB huyện Anh Sơn phối hợp với Hội CCB xã Thọ Sơn khởi công và trao hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới cho CCB Trương Công Xuân tại thôn 9, xã Thọ Sơn.

Khởi công xây nhà mới cho CCB Trương Công Xuân tại thôn 9, xã Thọ Sơn
Khởi công xây nhà mới cho CCB Trương Công Xuân tại thôn 9, xã Thọ Sơn (Anh Sơn).
Gia đình ông Trương Công Xuân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập thấp. Bản thân ông thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Hiện nay, gia đình ông Xuân đang ở trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn, vất vả của gia đình ông, Hội CCB huyện Anh Sơn đã kêu gọi Tập đoàn Vigroup ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình CCB Trương Công Xuân.

Tin mới