Khởi động cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh

(Baonghean.vn) - Cuộc đua vào vị trí kế nhiệm Thủ tướng Anh David Cameron đã bắt đầu nóng lên. Hôm 29/6, đảng Bảo thủ cầm quyền thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May, 59 tuổi, là ứng viên ủng hộ quan điểm Anh ở lại EU. Ảnh: Telegraph.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May, 59 tuổi, là ứng viên ủng hộ quan điểm Anh ở lại EU. Ảnh: Telegraph.

Nhân vật đầu tiên có động thái thúc đẩy cuộc đua là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May. Trong một phát biểu vào tối qua, bà May tuyên bố sẽ đoàn kết nước Anh.

Trong thư gửi báo chí, bà May viết: "Sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tuần trước, nước Anh cần 1 bộ máy lãnh đạo mạnh và đáng tin cậy để đưa đất nước vượt qua giai đoạn bất ổn kinh tế - chính trị, và để thương thảo các điều khoản tốt nhất có thể khi rời EU".

Bà cho biết êkíp của bà sẽ thực hiện một "chương trình cải cách xã hội triệt để" nhằm đưa Anh trở thành đất nước phục vụ tất cả người dân.

Đây được coi là bước đi đầu tiên của nữ chính khách vốn ủng hộ quan điểm Anh ở lại EU, trong nỗ lực vận động để trở thành người kế nhiệm Thủ tướng David Cameron.    

Một nhân vật khác thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền cũng được đánh giá cao là Bộ trưởng Tài chính George Osborne. Tuy nhiên, ông này tuyên bố không tham gia ứng cử.

Cựu Thị trưởng London Boris Johnson, 52 tuổi, được mô tả là chính khách “Heineken”, do có khả năng vươn tầm ảnh hưởng tới những khu vực mà các chính khách khác không thể. Ảnh: Telegraph.
Cựu Thị trưởng London Boris Johnson, 52 tuổi, được mô tả là chính khách “Heineken”, do có khả năng vươn tầm ảnh hưởng tới những khu vực mà các chính khách khác không thể. Ảnh: Telegraph.

Trong khi đó, gương mặt khác được đánh giá có nhiều tiềm năng là cựu Thị trưởng London Boris Johnson thì chưa có tuyên bố gì.

Là lãnh đạo phe ủng hộ Brexit, ông Johnson được cho là có chút lợi thế so với bà May. Hiện ông này được sự ủng hộ của ít nhất 1/3 số nghị sĩ đảng Bảo thủ tại Quốc hội.

Việc lựa chọn lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ, cũng là thủ tướng mới của Anh, sẽ được tiến hành theo phương thức bỏ phiếu trong nội bộ đảng. Kết quả dự kiến sẽ được công bố ngày 9/9. Sau thời điểm này, tiến trình đàm phán với EU mới chính thức được bắt đầu.

Lan Hạ

(Theo AFP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới