Khối ngành Y, Dược có mức trần học phí cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí trong năm học tới. Mức tăng phổ biến từ 10 - 15% so với hiện tại. Có những ngành ở một số trường, học phí lên tới cả trăm triệu đồng.

Từ năm học 2023 - 2024, nhiều cơ sở giáo dục đại học bắt đầu rục rịch dự kiến tăng học phí. Cơ sở pháp lý để các trường tăng học phí là Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27/88/2021 của Chính phủ.

Theo đó, học phí đại học công lập sẽ tăng với tất cả các loại hình trường khác nhau.

Theo Nghị định 81, từ năm học 2023-2024, mức trần học phí đối với các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên là 13,5 - 27,6 triệu đồng/năm học (10 tháng), tuỳ từng khối ngành.

Trong đó, khối ngành Y, Dược có mức trần học phí cao nhất, 27,6 triệu đồng/năm học, kế đến là nhóm ngành sức khỏe khác. Thấp nhất là nhóm ngành Nghệ thuật với 13,5 triệu đồng/năm học.

Trên thực tế, hằng năm, có không ít thí sinh khi đỗ được vào đại học, nhưng vì điều kiện tài chính của gia đình không kham nổi mức học phí của trường đã chọn nên không thể theo học.

Do đó, các chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh hãy cân nhắc thật kỹ về học phí, lộ trình tăng học phí của các trường trước khi lựa chọn trường, chọn ngành.

Phụ huynh, học sinh theo dõi thông tin học phí các trường đại học năm 2023 theo bảng sau:

Tin mới