Khối Phú Lợi 2 phấn đấu trở thành khối phố văn minh

(Baonghean) - Được tách ra từ xóm Phú Lợi (nay là khối) năm 1990, khối Phú Lợi 2 (phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai) có 26 năm xây dựng và phát triển.

Với 241 hộ và 870 nhân khẩu, trong đó 150 lao động làm nghề đánh bắt hải sản, 53 hộ chuyên sản xuất, chế biến nước mắm và hàng trăm lao động làm các ngành nghề dịch vụ khác, Phú Lợi 2 là một trong những khối có cơ cấu ngành nghề đa dạng nhất phường Quỳnh Dị. Tuy nhiên, một trong những trăn trở của khối từ ngày tách ra cho đến gần đây, là không có nhà văn hóa để tiến hành các sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, gần 30 năm làm cán bộ xóm thì có tới 15 năm ông Trần Văn Lê – Khối trưởng đi kiến nghị, kêu gọi xây nhà văn hóa cho khối. 

Lãnh đạo phường Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai) trao đổi với cán bộ khối Phú Lợi 2 về hoạt động của nhà văn hóa.
Lãnh đạo phường Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai) trao đổi với cán bộ khối Phú Lợi 2 về hoạt động của nhà văn hóa.

Thực tế, các nhiệm kỳ trước, trước kiến nghị của người dân trong khối, phường Quỳnh Dị cũng quan tâm xây dựng nhà văn hóa cho khối Phú Lợi 2, nhưng vì quỹ đất đã hết, thủ tục xin đất mới quá phức tạp, nên 10 năm trôi qua mà việc xây dựng nhà văn hóa cho khối Phú Lợi 2 vẫn dậm chân tại chỗ và bế tắc.

Sở dĩ, việc xây dựng Nhà văn hóa khối Phú Lợi 2 gặp vướng mắc là vì khu đất mà khối dự định làm nhà văn hóa thuộc đất vùng giáp ranh giữa Phú Lợi 2 và khối Đông Triều. Đây là 2 khối trung tâm, dân đông, quỹ đất không còn đã đành, nhưng do phường đang trong quá trình quy hoạch đô thị hóa, nên khó thực hiện việc đổi đất.  

Cho đến trung tuần tháng 5/2016, tại buổi tiếp xúc của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời là đại biểu Quốc hội với cử tri TX. Hoàng Mai, cử tri khối Phú Lợi 2 và phường Quỳnh Dị kiến nghị thực tế trên với các đại biểu Quốc hội và tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết thì vướng mắc mới được tháo gỡ. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, UBND thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp tìm hướng giải quyết. Với sự vào cuộc tích cực của UBND thị xã, các phòng, ban chức năng và sự tạo điều kiện của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng, chỉ trong gần 1 tháng việc bố trí đất để khối làm nhà văn hóa được giải quyết.

Ông Trần Văn Lê - Khối trưởng khối Phú Lợi 2 cho hay: Mặc dù tâm huyết và trách nhiệm nhưng do cán bộ khối xóm không biết rõ các thủ tục chuyển đổi đất đai, quy hoạch, nên việc vận động chuyển đổi không hề dễ dàng, phải nhờ đến sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và thị xã, rồi các phòng ban chức năng và lãnh đạo phường vào cuộc thực sự, quyết tâm đến cùng, thì các vướng mắc bấy lâu mới được tháo gỡ. 

n
Sản xuất nước mắm, nâng cao thu nhập cho người dân ở phường Quỳnh Dị

Sau khi thị xã có quyết định đồng ý để phường trích gần 500 m2 từ quỹ đất 5% tại khu vực khác để đổi cho hộ dân trên, phường tiến hành ngay thủ tục cấp đổi đất cho hộ dân. Cùng với đó, để thuyết phục hộ dân đồng ý, đích thân lãnh đạo phường cùng cán bộ địa chính và cán bộ MTTQ đến nhà vận động. Sau 3 buổi trao đổi với những cam kết cụ thể, hộ dân đã đồng ý đổi đất để chuyển về vị trí mới. Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý đô thị thị xã hướng dẫn xã lập quy hoạch sử dụng đất và tiến hành làm thủ tục xây dựng nhà văn hóa theo quy định. 

Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra là kinh phí xây dựng nhà văn hóa. Để có nhà văn hóa khối đạt chuẩn, chi bộ và ban cán sự khối phải tiến hành họp dân để huy động. Chỉ trong vòng 2 tuần, trên 800 nhân khẩu đồng lòng tham gia đóng góp 450.000 đồng/khẩu, tổng huy động được gần 400 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Số tiền trên cùng với 110 triệu đồng hỗ trợ (thị xã 60 triệu đồng, phường 50 triệu đồng), một số doanh nghiệp ủng hộ thêm xi măng, cát… nên chỉ sau 3 tháng thi công, nhà văn hóa mới trị giá 500 triệu đồng đã khánh thành vào ngày 15/9/2016 trong niềm phấn khởi của người dân Phú Lợi 2.

Ông Văn Huy Thắng - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị chia sẻ: Hoàn thành nhà văn hóa không chỉ người dân Phú Lợi 2 vui mà phường cũng trút được một áp lực. Đây là một trong những khối tiêu biểu của phường nhiều năm. Dù phong trào khá tốt, nhưng do chưa có nhà văn hóa nên mọi danh hiệu thi đua đều phải gác lại. Chính vì vậy, bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2021, cùng với kiện toàn lại bộ máy cán sự các xóm, một trong những ưu tiên trọng tâm và quyết tâm của phường là 8/8 khối phải có nhà văn hóa, đồng nghĩa với khối Phú Lợi 2 - khối duy nhất còn lại phải có nhà văn hóa. Nhờ quyết tâm vào cuộc của phường, được sự quan tâm tạo điều kiện của thị xã, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, nên chỉ trong vòng hơn 3 tháng, mục tiêu trên trở thành hiện thực.

Sắp tới, cùng với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, một trong những ưu tiên của khối Phú Lợi 2 là xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa, thu hút người dân tham gia vào các sinh hoạt văn hóa, cộng đồng bổ ích. Ông Trần Văn Lê tin tưởng nói: Sau khi có nhà văn hóa, các phong trào của khối chắc chắn sẽ sôi động, hiệu quả hơn, góp phần quan trọng để khối phấn đấu được công nhận là khối văn hóa và góp sức cùng phường xây dựng các khu dân cư đô thị theo hướng văn minh và hiện đại.

Phương Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới