Khởi tố 2 đối tượng khai thác cát trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Đã từng bị Phòng Cảnh sát môi trường xử phạt hành chính 4 lần về hành vi khai thác cát trái phép, nhưng hai đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: Vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong Chuyên án 618CS về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Hai bị can Nguyễn Khắc Nhâm (người đứng) và Trần Văn Hòa. Ảnh: Đức Vũ
Hai bị can Nguyễn Khắc Nhâm (người đứng) và Trần Văn Hòa. Ảnh: Đức Vũ

Trước đó, vào hồi 0 giờ 15 phút, ngày 11/6/2018, trên sông Lam thuộc địa phận xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, phòng Cảnh sát môi trường phá thành công Chuyên án 618CS bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Khắc Nhâm (SN 1992) và Trần Văn Hòa (SN 1989) cùng trú tại xóm 9, xã Hưng Lam, Hưng Nguyên đang khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm bị bắt giữ, cả 2 đối tượng trên đều không có giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Thuyền của Nguyễn Khắc Nhâm có số hiệu NA-6148 đang chứa khoảng 51m3 cát, còn thuyền của Trần Văn Hòa, có số hiệu NA-6041 đang chứa hơn 80m3 cát. Khu vực mà thuyền của 2 đối tượng đang hoạt động là khu vực không được phép khai thác tài nguyên khoáng sản.

Trước đó 2 đối tượng đã bị Công an huyện Hưng Nguyên và Phòng Cảnh sát môi trường xử phạt hành chính 4 lần về hành vi khai thác cát trái phép, tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng.

Theo các đối tượng khai nhận thì việc khai thác cát trên sông Lam diễn ra cả ngày lẫn đêm, chủ yếu là trong đêm tối nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, mỗi ngày thuyền của các đối tượng  khai thác được hơn 100m3 cát.

Theo lãnh đạo của Phòng Cảnh sát môi trường, thì trong tháng 6/2018, đơn vị đã đấu tranh, bắt giữ 11 vụ khai thác cát, sỏi trái phép, trong đó phá thành công 2 chuyên án, khởi tố 3 vụ, 3 bị can.

Việc khai thác cát, sỏi trái phép chủ yếu diễn ra trên các tuyến sông Lam, sông Hiếu. Trong đó sôi động, quy mô và phương tiện khai thác lớn chủ yếu là trên tuyến sông Lam từ TP.Vinh đến huyện Thanh Chương.

Hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép thường diễn ra vào ban đêm, các ngày nghỉ và để đối phó với lực lượng chức năng, trên các thuyền có gắn thêm công cụ máy nổ công suất lớn vừa để hút cát, sỏi nhanh hơn vừa sẵn sàng bỏ chạy khi bị phát hiện.

Tin mới