Khởi tố 2 kẻ nhẫn tâm hôi của nạn nhân nghi bị ô tô tông chết

Công an tỉnh xác định Sáu với Định lấy xe máy của nạn nhân khi phát hiện anh Khanh nằm bất động. Cả 2 mang chiếc xe này bán để lấy tiền tiêu xài thì bị công an bắt.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản". Nạn nhân là anh Cao Triều Khanh (21 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

1 trong 2 kẻ bị khởi tố.
1 trong 2 kẻ bị khởi tố.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/7, người dân ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) phát hiện thi thể anh Khanh nằm ven Quốc lộ 1 nên báo công an. Cách đó khoảng 2 km, lực lượng công an phát hiện một túi xách, điện thoại di động và mũ bảo hiểm của nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Sáu với Định lấy xe máy của nạn nhân khi phát hiện anh Khanh nằm bất động. Cả 2 mang chiếc xe này bán để lấy tiền tiêu xài thì bị công an bắt.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng về cái chết của anh Khanh có thể là do bị ô tô tông chết. Sau va chạm, tài xế đã bỏ mặc nạn nhân nằm ven đường.

Hiện, Công an Bạc Liêu đang chờ kết quả giám định pháp y của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP HCM.

Tin mới