Khởi tố 3 bị can vụ buôn bán trẻ em ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) – Ngày 9/8, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng trong vụ án buôn bán trẻ em bị bắt quả tang vào ngày 7/8.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh Anh Tú
Ba đối tượng tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh Anh Tú

» Kỳ Sơn: Ba kẻ buôn bán trẻ em sa lưới nhờ sự cảnh giác của tài xế taxi

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Cụt Thị Đào (SN 1989), Moong Thị Chiêu (Sn 1986), Ven Văn Hiệp (SN 1980) cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo quy định tại Điều 120 - Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em đối với 3 đối tượng nói trên.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào đêm mùng 6, rạng ngày mùng 7/8/2017, Công an Kỳ Sơn phá thành công chuyên án 717E, bắt khẩn cấp 3 đối tượng Cụt Thị Đào, Moong Thị Chiêu, Ven Văn Hiệp cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn liên quan đến việc mua bán trẻ em. Các nạn nhân được giải cứu trong vụ việc này gồm: em Moong T.X. (SN 2003) và Hùng T.H. (SN 2008), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn.

Phương - Tú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới