Khởi tố 3 đối tượng là mẹ con ruột mở quán ăn tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề

(Baonghean.vn) - Phát hiện mẹ và em gái mình bị bắt, Mai bỏ trốn nhằm phi tang chứng cứ. Một tuần sau, Mai đã đến Công an huyện Tân Kỳ để đầu thú.

Ngày 21/8, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là 3 mẹ con về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Kỳ xuất hiện một số tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các tụ điểm đánh bạc đã khiến nhiều con bạc nợ nần chồng chất, gây mất ổn định ANTT trên địa bàn và gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Chuyên án 619B được xác lập để đấu tranh.

Qua công tác điều tra, xác minh, các trinh sát xác định Bùi Thị Hồng Vinh (SN 1984, trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ) là đối tượng cầm đầu các tụ điểm này và có sự hỗ trợ của người trong gia đình.

Bùi Thị Hồng Vinh cấu kết với mẹ ruột là Trần Thị Hoa (SN 1953) đứng ra làm chủ các bảng lô đề. Bên cạnh đó, chị gái là Bùi Thị Thúy Mai (SN 1979) làm nhiệm vụ tổng hợp các số lô đề qua tin nhắn điện thoại.

Ba đối tượng là 3 mẹ con ruột tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang
Ba đối tượng là 3 mẹ con ruột tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau một thời gian theo dõi, ngày 18/6, Ban chuyên án đã cử tổ công tác đồng loạt ập vào hai quán ăn sáng trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ là quán ăn Vinh Nhi do Vinh làm chủ quán và quán ăn Hoa Luân do bà Hoa (mẹ ruột Vinh) làm chủ, bắt quả tang 2 nhóm gồm 6 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, thu tổng số tiền hơn 11 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Thị Hồng Vinh khai nhận đã cấu kết với mẹ ruột là Trần Thị Hoa và chị gái là Bùi Thị Thúy Mai để tổ chức các tụ điểm đánh bạc. Để đảm bảo bí mật, Vinh đưa cho Mai giữ một chiếc điện thoại để thực hiện nhiệm vụ nhận và tổng hợp các số lô đề của khách hàng. Với cách thức trên, trong khoảng vài tháng, Vinh đã thu hút nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Tân Kỳ tham gia đánh.

Phát hiện mẹ và em gái mình bị bắt, 18 giờ cùng ngày, Bùi Thị Thúy Mai đã bỏ trốn và phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, đến ngày 24/6, Mai đã đến Công an huyện Tân Kỳ để đầu thú.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an huyện Tân Kỳ đã chứng minh được tổng số tiền mà Vinh trực tiếp bán và nhận số lô đề của khách là gần 50 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội “ Đánh bạc”, điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tin mới