Khởi tố 5 cô gái đánh ghen 1 nữ sinh

Nguyễn Thị Mỹ Nương và Đoàn Thanh Nga là 2 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ đánh hội đồng chị T. để dằn mặt, nguyên nhân do ghen tuông.

Chiều 3/12, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Mỹ Nương (SN 2003), Hà Bảo Quyên (SN 2003), Trương Thị Lục Hạnh (SN 2004), Tạ Minh Thư (SN 2004), Đoàn Thanh Nga (SN 2004), đều ngụ tại huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Một nữ sinh khác của nhóm này do dưới 16 tuổi nên được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Đối tượng bị bắt giữ.
Đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, trưa 26/11, nữ sinh L.T.M.T (SN 2003), ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, cùng nhóm bạn học tới Trường THPT Lộc Thành để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thì bất ngờ bị nhóm đối tượng trên chặn lại đánh hội đồng. Nhóm này đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đập, đấm, đá, vào đầu nạn nhân. Hậu quả, nạn nhân T. bị đa chấn thương vùng đầu, mắt, cằm, vai, được bạn bè đưa đến trung tâm y tế cấp cứu. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Thành đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính nhóm hành hung, gây thương tích cho chị T, đồng thời triệu tập từng đối tượng lên làm việc.
Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thị Mỹ Nương và Đoàn Thanh Nga là 2 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ việc. Nguyên nhân là do ghen tuông nên nhóm này đã đánh hội đồng chị T. với mục đích dằn mặt. Kết quả trưng cầu giám định, chị T. bị thiệt hại 5% sức khỏe.
Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối hận. Đặc biệt, 5/6 đối tượng tham gia đánh chị T. còn đang là học sinh, chỉ có Nguyễn Thị Mỹ Nương đã đi làm.

Tin mới