Khởi tố 6 đối tượng làm bệnh án giả cho dân hưởng chế độ

Các đối tượng đã thu của mỗi người dân từ 2-5 triệu đồng rồi làm giả hồ sơ, bệnh án.

Chiều 3/9, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 6 đối tượng trong đường dây chuyên làm giả hồ sơ bệnh án để hưởng chế độ Nhà nước.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Xuân Trường (SN1947, trú tại xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương); Nguyễn Xuân Hảo (SN 1945, trú tại phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa); Lê Đức Hồng (SN 1947, trú tại xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia); Mai Xuân Đạo (nguyên là cán bộ chính sách xã, SN 1957, trú tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia); Vũ Đức Sơn (SN 1949) và Trịnh Văn Bông (SN 1955) đều ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

Các đối tượng Trường (trái) và Đạo đã bị bắt

Các đối tượng trên đều tạo cho mình cái “mác” là có thể làm được hồ sơ để hưởng chế độ chất độc màu da cam của Nhà nước. Vì vậy, nhiều người dân tin tưởng nghe theo bọn chúng, mỗi bộ hồ sơ nhận làm các đối tượng trên thù từ 2-5 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của người có nhu cầu, các đối tượng đã làm giả bệnh án của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh như Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Tâm thần….

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã phát hiện các đối tượng nói trên đã làm 184 bộ hồ sơ bệnh án gửi Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Thanh Hóa để xin hưởng chế độ chất độc màu da cam.

Hiện Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Xuân Trường và Mai Xuân Đạo, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Theo vov.vn - L.T

Tin mới