Khởi tố cán bộ quản lý thị trường tiếp tay cho tội phạm sản xuất sách giáo khoa giả

Cựu phó đội quản lý thị trường số 17 cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố với cáo buộc tiếp tay cho đường dây sản xuất hàng triệu sách giáo khoa giả.
Ngày 23/7, ông Phương cùng Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương
(cùng là nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Thời điểm bị bắt, ông Phương là Đội trưởng quản lý thị trường số 14, 2 bị can còn lại là kiểm soát viên đội này.
Đây là diễn biến mới khi C03 mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả xảy ra tại Công ty cổ phần In, Văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát.
C03 cũng bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị can Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an.
Các bị can: Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, C03 khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là: Cao Thị Minh Thuận (42 tuổi, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát); Hoàng Mạnh Chiến (39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hà (49 tuổi, Phó Giám đốc Công ty cổ phần In); Hoàng Thị Ánh Vân (37 tuổi, Kế toán trưởng Công ty cổ phần In); Nguyễn Đức Khương (41 tuổi, chủ xưởng gia công sách Công ty cổ phần In); Đỗ Đức Thắng (49 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa); Nguyễn Hữu Trung (41 tuổi, nhân viên Công ty Phú Hưng Phát).

Các nghi can được xác định đã tạo lập đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Họ dùng thủ đoạn chia nhỏ các khâu để qua mặt cảnh sát.
C03 công bố tạm giữ hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục, 3 hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác cùng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp.

Tin mới