Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Gần một tuần sau khi bị bắt, Trần Thế Hùng - đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng và 2 người khác bị khởi tố.

 » Bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

 » Hé lộ tình tiết mới về chuyên án cá độ bóng đá 900 tỷ đồng
 

Ngày 5/4, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan. Trong đó Trần Thế Hùng và Lê Hồng Trung bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng về tội Tổ chức đánh bạc. Trong khi đó Ngô Minh An (SN 1970) trú phường Trung Đô, thành phố Vinh bị khởi tố về tội đánh bạc, nhưng được tại ngoại.

1
Đối tượng Trần Thế Hùng. Ảnh: Xuân Bắc

Bước đầu cơ quan điều tra công bố, sau hơn 2 tháng xác lập chuyên án mang bí số 126B, ngày 29/3/2017, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 4, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của 3 người.

Trong đó người cầm đầu là Trần Thế Hùng với biệt danh “Hùng Soa” (SN 1979) trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987) trú phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh; Ngô Minh An (SN 1970) trú phường Trung Đô, thành phố Vinh.

Khám xét nơi ở của Hùng và Trung, cảnh sát thu 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động trong đó lưu trữ rất nhiều dữ liệu liên quan tới hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Với vai trò là người cầm đầu, Trần Thế Hùng được xác định là người trực tiếp quản lý tài khoản KX573, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang bong88.com. Tài khoản này bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá là 22.894.360 điểm, tương đương 900 tỷ đồng, với hơn 38 nghìn lượt đánh bạc.

1
Đối tượng Lê Hồng Trung bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Xuân Bắc

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, tài khoản tổng đại lý này có 6 đại lý (Agent) và có tất cả 45 (Member) con bạc lớn tại thành phố Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống này.

Tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất quy đổi điểm khoảng 250 tỷ đồng, tài khoản thua nhiều nhất là khoảng 7 tỷ đồng. Hầu hết các con bạc tham gia đánh bạc trong hệ thống này đều bị thua.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, liên quan tới vụ án cơ quan điều tra vừa bắt nghi can thứ 4 là Phạm Hồng Nguyên (SN 1975), trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh về hành vi tổ chức đánh bạc, tang vật thu giữ 2 điện thoại di động. Nguyên được xác định là đại lý cấp dưới của Trần Thế Hùng.

Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng./.

Ngọc Diệp

TIN LIÊN QUAN

Tin mới