Khởi tố đối tượng chém đứt ngón tay hàng xóm

(Baonghean.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lê Văn Lĩnh (SN 1984) trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu bất ngờ vác dao chém trọng thương cha con người hàng xóm. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Dũng (SN 1976)  và con trai là Nguyễn Đình Ngọc (SN 1998) trú cùng xóm.

Sáng 12/4, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Lĩnh, trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lê Văn Lĩnh, trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn. Ảnh NT
Đối tượng Lê Văn Lĩnh, trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn. Ảnh NT 

Theo lời khai của một số nhân chứng thì vào khoảng 10h, sáng 8/2, khi ông Nguyễn Đình Dũng đang làm việc ở ngoài ngõ thì thấy Lĩnh vác dao sang gây sự. Cho rằng, vợ chồng ông Dũng cố ý bịt đường ống nước tưới rau nhà mình (Gia đình Lĩnh đã sử dụng đường ống nước lắp nhờ trên diện tích đất nhà ông Dũng hơn 3 năm kể từ ngày xảy ra sự việc- PV) nên Lĩnh đã chửi bới, dùng dao đe dọa hàng xóm. 

Trong lúc hai bên đang cãi nhau thì em Nguyễn Đình Ngọc con trai của ông Dũng đi sửa xe máy về đã vào can ngăn thì bị Lĩnh dùng dao chém liên tiếp vào người khiến Ngọc bị đứt lìa 3 ngón trên bàn tay phải và nhiều vết chém sâu trên cánh tay trái. Thấy con bị hàng xóm đuổi chém, ông Dũng hô hoán mọi người đến cứu giúp thì tiếp tục bị Lĩnh và một số đối tượng khác dùng sò táp lô ném vào đầu, bị chảy máu. 

Cháu Ngọc bị mất vĩnh viễn 1 ngón tay. Ảnh: NT
Cháu Ngọc bị mất vĩnh viễn 1 ngón tay. Ảnh: NT

Sau 2 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, đến nay sức khoẻ cháu Ngọc đã dần ổn định. Đội ngũ y, bác sỹ đã nối thành công 2/3 ngón tay của cháu Ngọc, 01 ngón tay bị mất vĩnh viễn, các vết tổn thương xương trên cánh tay trái đang trong quá trình theo dõi hồi phục. Theo kết quả giám định tỷ lệ tổn hao sức khoẻ của cháu Ngọc sau sự cố là 15%.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định thêm một số đối tượng là người nhà của Lĩnh có liên quan trong vụ án gồm Lê Văn Lập (SN 1970) có hành vi dùng đá ném vào ông Dũng và cháu Ngọc;  Nguyễn Thị Thân (SN 1980) dùng lời lẽ kích động, xúi dục Lĩnh chém con trai ông Dũng. Hiện cơ quan công an Quỳnh Lưu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng liên quan này.

N.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới