Khởi tố đối tượng đạp ngã xe máy, cướp tài sản của phụ nữ

(Baonghean.vn) - Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Trịnh Dương Tiệp về hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói, Tiệp đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/9/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị H. trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn về việc chị bị một đối tượng cướp tài sản là 1 điện thoại di động và 520.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp Công an huyện Nam Đàn tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Đối tượng Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan Công an.Ảnh
Đối tượng Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Đến khoảng 17h ngày 9/9/2021, lực lượng Công an nhận được thông tin quần chúng nhân dân cung cấp: Có một đối tượng đang nhờ cửa hàng bán điện thoại để “bẻ khóa” chiếc điện thoại di động giống với điện thoại của chị H.

Lực lượng Công an đã xác minh sự việc và ngay sau đó, đối tượng được mời về cơ quan Công an để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Trịnh Dương Tiệp (SN 1985) trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn. Do thiếu tiền tiêu xài, hắn đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường.

Theo đó, khoảng 18h30’ ngày 8/9/2021, Tiệp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37M1-575.05 di chuyển theo hướng đường tránh Vinh - Cửa Lò. Khi đến đoạn đường thuộc xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, hắn phát hiện nạn nhân điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường. Nhận thấy đoạn đường vắng, không có người qua lại, Tiệp điều khiển xe áp sát, dùng chân đạp vào phía sau đuôi xe làm nạn nhân ngã xuống đường. Đối tượng dừng xe, tiến đến đe dọa người phụ nữ đưa tiền. Sau khi nạn nhân đưa số tiền 520.000 đồng, Tiệp tiếp tục đe dọa, cướp của chị này 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9.

Theo cơ quan Công an, Tiệp đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Đối tượng mới ra tù vào tháng 3/2021 nhưng nay lại tiếp tục phạm tội.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp về hành vi cướp tài sản.

Tin mới