Khởi tố đối tượng gây ra 3 vụ trộm, cướp điện thoại của người dân

(Baonghean.vn) -Lợi dụng sư hớ hênh của người dân, trong thời gian 10 ngày, Võ Văn Nghĩa đã gây ra 2 vụ trộm và 1 vụ cướp điện thoại trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Nghĩa (SN 1993) trú tại xóm Thái Sơn, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ về hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Theo đó từ ngày 27/7-7/8/2018, Nghĩa đã trực tiếp gây ra ba vụ trộm và cướp tài sản trên địa bàn huyện Tân Kỳ với tổng ước tính gần 12 triệu đồng. Thủ đoạn của tên này là bịt khẩu trang, chạy xe máy đi vòng vòng tìm sơ hở của người bị hại, trộm điện thoại và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Đối tượng Võ Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Hảo
Đối tượng Võ Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Hảo

Cụ thể, ngày 27/7, Võ Văn Nghĩa điều khiển xe máy BKS 37N1-278.30 nhãn hiệu Wave Alpha màu xanh đi lòng vòng khắp thị trấn Tân Kỳ nhằm mục đích trộm cắp hoặc cướp giật tài sản. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hắn phát hiện chiếc xe máy của chị Lan (SN 1982) dựng trước quán tạp hóa trên địa bàn khối 3, thị trấn Tân Kỳ. Qua quan sát, Nghĩa thấy trong hốc xe máy của chị Lan để  chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J3 Pro trị giá hơn 3 triệu đồng. Hắn ngó trước nhìn sau, giả vờ như người mua hàng, áp sát chiếc xe máy, luồn tay vào hộc xe lấy trộm chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi phóng xe biến mất.

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 7/8/2018, Nghĩa  bám theo xe máy của chị Chu Thị Hường (SN 1976) trú tại khối 2, Thị trấn Tân Kỳ điều khiển xe máy nhãn hiệu Nouvo, trong hốc xe có để chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo trị giá khoảng 2,5 triệu đồng. Hắn chờ chị Hường dựng xe vào mua hàng tại cửa hàng tạp hóa  liền nhanh chóng trộm chiếc điện thoại nói trên. Chị Hường vào mua hàng chạy ra phát hiện thấy đối tượng vừa quay xe, liền tri hô “trộm, trộm” nhưng tên trộm đã chạy mất.

Tiếp đó, ngày 2/8/2018, Chị Nguyễn Thị Phương ( SN1976) trú tại khối 8 Thị trấn Tân Kỳ vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, khi về đến cổng nhà mình liền bị tên Nghĩa phóng qua cướp luôn chiếc điện thoại hiệu Iphone 6 trị giá khoảng 6 triệu đồng. Hắn nhanh chóng tẩu thoát ra phía hướng đường mòn Hồ Chí Minh. Hai trong ba vụ trên đều được camera gia đình của cửa hàng tạp hóa và gia đình chị Phương ghi lại.

Tiếp nhận được tin báo  của các nạn nhân,  Công an huyện đã kịp thời có mặt, phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống như bị hại miêu tả đang chạy xe về hướng ngã 4 thị trấn Tân Kỳ nên đã nhanh chóng truy đuổi. Đến khu vực Trung tâm Văn hóa huyện Tân Kỳ thì khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tiến hành khám xét tại chỗ, thu giữ 3 điện thoại di động là vật chứng các vụ án mà đối tượng cất giấu trong cốp xe và trong người. Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải đối tượng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở cơ quan để đấu tranh, làm rõ.

Được biết, Nghĩa đã từng có 1 tiền án bị TAND huyện Tân Kỳ xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. 

Trước cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với chứng cứ thu thập được.

Tin mới